Hàng trăm thiết bị vệ sinh được ‘phù phép’ thành hàng hiệu

Thứ Tư, 22/07/2015, 18:15
Công mua thiết bị vệ sinh tại Thái Bình, sau đó mang về dán nhãn hiệu Viglacera để bán ra thị trường thu lời bất chính.

Sau nhiều ngày theo dõi, vào khoảng 8h30’sáng ngày 22/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh Hưng yên phối hợp với Chi cục quản lý thị trường tỉnh Hưng yên đã tiến hành kiểm tra tại nhà ở của Nguyễn Chí Công, (32 tuổi), ở khu tập thể xây lắp 2, đường Nguyễn Huy Thông, phường Lê Lợi- TP Hưng Yên phát hiện và thu giữ tại nhà Công hàng trăm thiết bị vệ sinh trôi nổi không có nguồn gốc xuất sứ, trong đó riêng bồn bệt vệ sinh có gần 60 chiếc.

Qua lời khai ban đầu của Công, thì số hàng hóa trên được đối tượng này mua tại Thái Bình, sau đó mang về dán nhãn hiệu Vigalacenra để bán ra thị trường thu lời bất chính.

Mỗi thiết bị như vậy đối tượng này đã thu lợi từ 50 đến 100 ngàn đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Thùy Hương
.
.
.