Nhà máy Đóng tàu Đà Nẵng:

Hàng trăm công nhân bị chiếm dụng tiền hỗ trợ

Thứ Năm, 18/11/2010, 16:34
Hàng trăm công nhân đang khiếu nại nhà máy không thực hiện quyền lợi của người lao động khi buộc họ tạm dừng hợp đồng lao động hoặc cho nghỉ việc mà không được bất cứ quyền lợi gì. Bên cạnh đó, số tiền 3,2 tỷ đồng UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ phụ cấp lương cho 431 công nhân cũng bị đơn vị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích…

Do làm ăn kém hiệu quả và khu vực sản xuất nằm trong khu vực giải tỏa để xây dựng kè gia cố bờ Đông sông Hàn, Nhà máy Đóng tàu Đà Nẵng (thuộc Vinashin) đã dừng hoạt động và có kế hoạch di dời về Cửa Việt (Quảng Trị).

Hàng trăm công nhân đang khiếu nại nhà máy không thực hiện quyền lợi của người lao động khi buộc họ tạm dừng hợp đồng lao động hoặc cho nghỉ việc mà không được bất cứ quyền lợi gì. Bên cạnh đó, số tiền 3,2 tỷ đồng UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ phụ cấp lương cho 431 công nhân cũng bị đơn vị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích…

Theo đơn khiếu nại của tập thể công nhân, lao động tại Nhà máy Đóng tàu Đà Nẵng đã gửi Tập đoàn Tàu thuỷ Việt Nam, gửi lãnh đạo TP Đà Nẵng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và một số cơ quan báo chí, từ tháng 6/2009 đến cuối tháng 5/2010, ông Nguyễn Văn Bằng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc nhà máy đã liên tục ra thông báo cho hàng trăm công nhân nghỉ việc không lương và tạm hoãn hợp đồng lao động.

Cảnh đìu hiu tại Nhà máy Đóng tàu Đà Nẵng.

Người lao động đi từ bất ngờ đến bất bình, bức xúc vì cách hành xử đột ngột, mang tính "mệnh lệnh" này. Bởi thông thường, đúng theo Luật Lao động, trước khi ra các quyết định trên, lãnh đạo nhà máy phải làm việc với người lao động để thông báo lý do cho nghỉ việc và thực hiện các quyền lợi chính đáng của công nhân.

Người lao động càng bức xúc hơn khi biết tháng 4/2010, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt kinh phí trên 3,2 tỷ đồng để hỗ trợ 70% của 6 tháng lương cơ bản cho 431 người lao động trong thời gian nhà máy di dời để thực hiện dự án kè bờ sông Hàn, nhưng số tiền này không hề đến tay người lao động.

Ông Nguyễn Văn Bằng, Giám đốc Nhà máy Đóng tàu Đà Nẵng phân bua 2 năm gần đây, nhà máy không hề có việc gì làm, vì vậy phải cắt giảm lao động. Về khoản hơn 3,2 tỷ đồng của thành phố hỗ trợ công nhân, ông Bằng giải thích đã sử dụng để trả một phần nợ cho Công ty Tài chính công nghiệp tàu thuỷ và trích một phần để nộp BHXH cho người lao động thuỷ...

Thân Lai
.
.
.