Hàng không Việt Nam đón vị khách thứ 5 triệu

Thứ Hai, 27/12/2004, 07:25

Ngày 26/12, Vietnam Airlines tổ chức đón vị khách thứ 5 triệu trong năm 2004. Đó là bác sỹ Trương Văn Hùng, Việt kiều Pháp công tác tại Bệnh viện quốc tế Việt - Pháp, đi trên chuyến bay VN 534 từ sân bay Charles De Gaulle, Cộng hòa Pháp đến sân bay Nội Bài - Thủ đô Hà Nội.

Thay mặt Vietnam Airlines, ông Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng giám đốc đã tặng hoa và chúc mừng vị khách may mắn này (ảnh).

 

Ngay sau lễ đón vị khách thứ 5 triệu, Vietnam Airlines đã có cuộc gặp mặt với lãnh đạo cùng các phóng viên báo chí. Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Hiển phát biểu, năm qua dù gặp rất nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của dịch SARS, việc tăng giá xăng dầu, nhưng Vietnam Airlines đã có nhiều cố gắng, nên về cơ bản, tình hình sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty vẫn tăng trưởng và ổn định. Năm 2004, tổng doanh thu đạt 17.340 tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch, tăng 6.000 tỷ so với 2003; nộp ngân sách Nhà nước 404 tỷ đồng, vượt 13,4% so với kế hoạch.

 

Cũng năm qua, Hãng đã thực hiện 46.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 5 lượt triệu hành khách, tăng hơn 600.000 khách so với năm 2003. Bình quân mỗi ngày, Hãng vận chuyển 14.000 lượt hành khách và trên 240 tấn hàng hóa…

 

Năm 2005, Vietnam Airlines phấn đấu vận chuyển 5.717.000 khách cùng gần 95.000 tấn hàng hóa, đạt doanh thu khoảng 19.000 tỷ đồng. Trong đó sẽ khai thác để đưa tổng số máy bay sử dụng lên hơn 40 chiếc; củng cố, phát triển mạng đường bay hiện có, mở rộng đường bay mới. Hãng cũng đề ra định hướng chiến lược đến năm 2010, phát triển Tổng Công ty Hàng không thành tập đoàn kinh tế mạnh với trọng tâm là vận chuyển đạt 12 triệu hành khách cùng 205.000 tấn hàng hóa..

Trường Minh
.
.
.