Hàng chục người đổ vào rừng “săn” kỳ nam

Thứ Ba, 25/09/2012, 20:19
Thông tin một nhóm thợ “săn” trầm ở thôn An Định, xã Đại Đồng (Quảng Nam) trúng được hơn 7kg kỳ nam, bán 55 tỷ đồng khiến hàng chục người dân ở xã vay mượn tiền bạc, mua sắm lương thực, thực phẩm lên đường “săn” kỳ nam, gây xáo trộn ANTT địa phương.

Chiều 24/9, ông Trương Hữu Mai, Chủ tịch xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, cho biết: Thực hư tin đồn có một nhóm thợ “săn” trầm ở thôn An Định, xã Đại Đồng, trúng được hơn 7kg kỳ nam, bán 55 tỷ đồng, vẫn chưa được kiểm chứng rõ ràng. Tuy nhiên, thông tin này đã khiến hàng chục người dân ở xã, chuyên nghề làm trầm, vay mượn tiền bạc, mua sắm lương thực, thực phẩm lên đường vào Khánh Hòa tìm đến vùng rừng núi thuộc địa bàn xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa để “săn” tìm kỳ nam, gây xáo trộn ANTT địa phương.

Hiện, chính quyền xã đang vận động, tuyên truyền người dân không nên nghe tin đồn thổi để khỏi phải bị cảnh “tiền mất, tật mang”

An Khang
.
.
.