Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất hoàn thuế cho người nước ngoài gần 18 tỷ đồng

Thứ Sáu, 15/11/2013, 11:24
Trung bình mỗi tháng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục hoàn thuế GTGT cho khoảng 400 trường hợp, với số thuế được hoàn trên 1 tỷ đồng.

Trong quý III/2013, số thuế GTGT được hoàn mỗi tháng trung bình khoảng 2 tỷ đồng đối với người nước ngoài xuất cảnh mang theo. Các mặt hàng được khách nước ngoài làm thủ tục hoàn thuế GTGT chủ yếu là: mắt kính, mỹ phẩm, quần, áo, giày, đồng hồ, máy tính, ví, nữ trang… trị giá hàng hóa gần 200 tỉ đồng.

Tính đến hết tháng 10/2013, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã thực hiện hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh mang theo hàng hóa trên 5.200 trường hợp, với tổng số thuế hoàn gần 18 tỉ đồng. Đây là tín hiệu tốt của kinh tế du lịch đã hồi phục và phát triển.

Chương trình thí điểm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh mang theo hàng hóa qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài theo Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ được Hải quan TP Hồ Chí Minh triển khai từ 1/7/2012 đến nay

Tr. Hiếu
.
.
.