Hải Phòng: "Nóng" chuyện quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Thủy Nguyên

Thứ Tư, 27/10/2010, 16:58
Cầm trong tay giấy phép đầu tư những doanh nghiệp có chúng liền bán các mỏ được cấp phép qua hình thức "góp vốn đầu tư". Đây là cách thức đang được nhiều doanh nghiệp khai khoáng ở Thủy Nguyên Hải Phòng áp dụng để kiếm lời.

 Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa 2 vùng địa lý lớn Đồng bằng sông Hồng và vùng đồi núi Đông Bắc, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng được thiên nhiên ưu đãi với trữ lượng khá lớn các loại khoáng sản. Tuy nhiên, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nhiều doanh nghiệp, tổ chức không đủ năng lực tài chính, chuyên gia kỹ thuật để đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản nhưng vẫn đề nghị cấp giấy thăm dò và khai thác tại các mỏ khoáng sản, chủ yếu là đá tại huyện Thủy Nguyên…

Thế nhưng, cầm trong tay sở hữu giấy phép, các doanh nghiệp trên không hề triển khai hoạt động mà lập tức chuyển nhượng các mỏ đá để kiếm lời dưới hình thức "góp vốn đầu tư". 

Công trường khai thác đá tại Thủy Nguyên.

Tính đến ngày 30/6, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên có 40 tổ chức, doanh nghiệp được cấp 44 giấy phép và đang thực hiện khai thác khoáng sản với hình thức qui mô tập trung công nghiệp, 23 tổ chức được cấp phép khai thác khoáng sản với 27 giấy phép. Bên cạnh những hiệu quả về kinh tế, xã hội trên, hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế.

Cụ thể, nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, tài nguyên, môi trường, không có thiết kế mỏ, không đăng ký thời gian xây dựng cơ bản mỏ, chưa có hệ thống xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn...

Ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, đã đề xuất giải pháp áp dụng cơ chế đấu thầu công khai quyền khai thác khoáng sản. Để làm được điều này, trước hết cần một đề án "chuẩn" với các thông số cụ thể về diện tích, chất lượng, trữ lượng… của các mỏ.

Tiếp đó, căn cứ vào giá thô (giá đầu vào của 1 sản phẩm thô đã trừ chi phí khai thác) để làm giá sàn. Nếu làm được điều này, việc khai thác tài nguyên khoáng sản không bị lãng phí, đồng thời nhà nước sẽ không bị thất thu nguồn thuế tài nguyên

Đăng Hùng
.
.
.