Hải Dương: Bắt nhiều vụ buôn bán, vận chuyển pháo lậu

Thứ Sáu, 13/12/2013, 11:31
Khoảng 21h30, ngày 2/12, Công an huyện Gia Lộc phát hiện một đối tượng đi xe môtô BKS 34L5-2788, phía sau chở một bao tải có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, đối tượng khai là Phạm Quang Vinh, 27 tuổi, trú tại Đội 2, thị trấn Gia Lộc.

Kiểm tra chiếc bao tải phía sau xe môtô, tổ công tác phát hiện bên trong có 23 bánh pháo do Trung Quốc sản xuất, có trọng lượng 28kg. Vinh khai hiện là nhân viên bán hàng, thấy việc buôn pháo vào dịp cuối năm sẽ có lãi lớn, Vinh ra Quảng Ninh mua 23 bánh pháo với giá 100.000 đồng/bánh đem về Hải Dương tiêu thụ.

Ngày 27/11, tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ Nguyễn Đức Hải, 34 tuổi, trú tại huyện Gia Lộc đang vận chuyển 3 bao tải bên trong có chứa 19 giàn pháo hoa nổ loại 36 ống/giàn, 1 giàn pháo hoa nổ loại 25 ống/giàn và 200 quả pháo trứng. Toàn bộ số pháo có trọng lượng 37,5kg đi tiêu thụ. Tiến hành khám xét tại nhà Nguyễn Đức Hải, lực lượng Công an thu giữ thêm 13,5kg pháo nổ. Số pháo này Hải mua của một đối tượng tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vận chuyển về Hải Dương bán kiếm lời.

Cũng liên quan đến tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo nổ, ngày 25/11, Công an tỉnh Hải Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Hồi, SN 1987, trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng và Đỗ Thế Long, 39 tuổi, trú tại TP Hải Dương về tội buôn bán hàng cấm. Trước đó, khoảng 21h, ngày 21/11, tại khu vực QL5, thuộc địa bàn xã Nam Đồng, TP Hải Dương, lực lượng Công an bắt quả tang Vũ Xuân Hồi, là lái xe taxi của hãng Mai Linh điều khiển xe taxi BKS 34A-05473 vận chuyển 10 bánh pháo nổ đi tiêu thụ.

Trước đó, sáng 19/11, Hồi gặp một đối tượng tên là Tuấn (không rõ địa chỉ) tại quán nước trước cổng Tòa án TP Hải Dương. Sau khi làm quen, Tuấn nhờ Hồi mua pháo để bán cho Tuấn. Hồi nhận lời và gọi điện thoại cho bạn là Đỗ Thế Long nhờ mua pháo. Long mua được 10 bánh pháo nổ, loại 10m/bánh với giá 800.000đ/bánh rồi bán cho Hồi với giá 1.000.000đ/bánh. Tiếp đó, Hồi bán cho Tuấn với giá 1.300.000đ/bánh và yêu cầu Tuấn ứng trước 10 triệu đồng.

Đến 18h ngày 21/11, Hồi điện và hẹn đón Tuấn bằng xe taxi tại khu vực Cầu Cất, TP Hải Dương để lấy pháo. Tuấn thỏa thuận với Hồi, lấy pháo xong sẽ đến khu vực chợ nông sản ở Gia Lộc, Hải Dương để bán số pháo trên. Khi giao xong pháo ở Gia Lộc, Tuấn sẽ thanh toán số tiền 3 triệu đồng cho Hồi. Sau khi giao 10 bánh pháo đựng trong 2 bao dứa, trên đường về đến ngã ba hàng, thuộc xã Nam Đồng, TP Hải Dương thì bị kiểm tra bắt giữ

Đăng Hùng
.
.
.