Hà Nội ứng 475 tỉ đồng trợ giá các mặt hàng thiết yếu

Thứ Hai, 18/04/2011, 09:19
UBND TP Hà Nội vừa phê chuẩn đề xuất của Sở Công Thương tạm ứng 475 tỉ đồng với lãi suất 0% cho các doanh nghiệp để dự trữ 10 mặt hàng thiết yếu và mở rộng mạng lưới bán hàng bình ổn giá lên gần 400 điểm, tiếp tục đẩy mạnh các phiên chợ hàng Việt, bán hàng lưu động tới các vùng xa trung tâm.

Theo đó, các mặt hàng là gạo trắng thường, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, thủy, hải sản đông lạnh, dầu ăn, đường RE, rau củ và giấy, vở, viết, học sinh (đây là mặt hàng mới bổ sung) cũng được trợ giá dịp này.

Bên cạnh đó, Hà Nội có kế hoạch dự trữ một lượng hàng hóa nhất định để cứu trợ và bảo đảm đời sống của nhân dân khi xảy ra thiên tai.

Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội Lưu Tiến Long cho biết năm 2011, Hà Nội sẽ tập trung vào biện pháp kiểm soát giá; tăng gấp đôi số lượng điểm bán hàng bình ổn; bố trí các điểm bán hàng này trong các chợ, trung tâm thương mại, tại các khu vực nông thôn, khu công nghiệp…

T.U.
.
.
.