Hà Nội: Phát hiện điểm sao chép sách lậu số lượng lớn

Thứ Năm, 23/12/2010, 14:49

Chiều 22/12, Đội Kinh tế Tài chính Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an TP Hà Nội phối hợp Đội QLTT số 5 tiến hành kiểm tra nhà số 42 ngõ 308 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân. Mặc dù không có giấy phép nhưng cơ sở này đang sử dụng máy photocopy và máy đóng xén để in sao số lượng lớn các loại sách.

Cơ quan chức năng đã thu giữ tại chỗ 35 bao sách thành phẩm các loại, tương đương khoảng 2.000 cuốn sách. Qua kiểm tra, số sách thành phẩm này gồm 8 loại như "Nhật ký Đặng Thùy Trâm", "Mật mã Tây Tạng", "Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh", Bí mật quân sự thế giới"... của nhiều nhà xuất bản khác nhau. Theo khai nhận của chủ nhà Nguyễn Nguyệt Ánh (SN 1977), cơ sở được một số đối tượng "đặt hàng" in sao, đóng xén sách để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Ngọc, Đội trưởng Đội Kinh tế Tài chính, đây là một công đoạn sản xuất sách lậu khép kín dưới hình thức sao chép. Ngoài ruột sách được cơ sở photo tại chỗ, bìa sách được chụp phim từ bìa sách thật, sau đó thuê in ở nơi khác rồi đưa về đóng quyển thành phẩm. Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số sách lậu trên và tiếp tục điều tra, làm rõ những nơi tiêu thụ sách lậu

H.Vũ
.
.
.