Hà Nội: Phát hiện 19.000 DVD và VCD không tem

Thứ Bảy, 26/01/2013, 18:40
Kiểm tra cơ sở kinh doanh băng đĩa ở phố Yên Bái 2 (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng), Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội đã phát hiện 19.000 đĩa DVD và VCD không tem...

Sáng 25/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó đơn vị này phối hợp với Phòng Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Đội An ninh thuộc Công an quận Hai Bà Trưng đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh băng đĩa ở phố Yên Bái 2, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Chủ cửa hàng là bà Phạm Thị Kiên là người thuê ngôi nhà nêu trên kinh doanh, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc băng đĩa thành phẩm các loại DVD và VCD. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tạm giữ 15 bao tải, chứa khoảng 5.000 đĩa các loại.

Đáng chú ý trong quá trình kiểm tra, Đoàn liên ngành còn phát hiện 19 kiện hàng được cất giấu trong khu vực lối đi chung của ngõ bên cạnh cửa hàng này. Bản thân bà Kiên không thừa nhận là chủ số hàng nêu trên, nên Đoàn liên ngành đã lập biên bản niêm phong, tạm giữ 19 kiện hàng này tương đương với 19.000 đĩa

Đào Minh Khoa
.
.
.