Hà Nội: Khởi tố một giám đốc in sách lậu

Thứ Hai, 08/02/2010, 20:49
Ngày 7/2, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và in Hữu Đức (Mỹ Đình, Từ Liêm), về tội vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách.

Trước đó, Đội Kinh tế tổng hợp (PC15) Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 14 kiểm tra xưởng in, gia công và hoàn thiện sau in của Công ty Hữu Đức, phát hiện thu giữ số lượng lớn sách in trái phép, gồm 8.995 cuốn sách thành phẩm thuộc các đầu sách: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin, Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Giáo trình lý luận chung Nhà nước và pháp luật, Đắc nhân tâm, Rừng Nauy...

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 2.050kg ruột sách, bìa sách bán thành phẩm, 241 bản kẽm và 232 bản scan có nội dung của các đầu sách trên với, tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã làm việc với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Nhà xuất bản Giáo dục, Công ty Văn hóa truyền thông Nhã Nam, Công ty TNHH Văn hóa sáng tạo Trí Việt... có tên trên các đầu sách này, đều xác định không ký hợp đồng in các xuất bản phẩm với Công ty Hữu Đức.

Tại cơ quan Công an, ông Nguyễn Văn Chung thừa nhận, công ty không có giấy phép in xuất bản phẩm, không có hợp đồng đặt in. Đáng chú ý, trước đó, năm 2007, Công ty Hữu Đức từng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực in ấn

H.Vũ
.
.
.