Hà Nội: Hơn 6.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động

Thứ Tư, 26/06/2013, 23:00
6.192 doanh nghiệp ngừng hoạt động tại Hà Nội trong 5 tháng đầu năm 2013, trong đó có nhiều doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc tạm ngừng kinh doanh do thua lỗ.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn thành phố có 6.192 doanh nghiệp ngừng hoạt động, trong đó đã hoặc đang làm thủ tục giải thể 1.486 doanh nghiệp và 2.804 trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh, 1.900 trường hợp tạm ngừng kinh doanh. So với cùng kỳ năm trước, tổng số doanh nghiệp ngừng hoạt động giảm 20%, nhưng số doanh nghiệp giải thể tăng 27%.

Cục Thống kê Hà Nội cho biết, ước tính trong 6 tháng đầu năm 2013, có 7.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập, giảm 9,5% về số doanh nghiệp và tăng 13,2% về vốn so với cùng kỳ năm trước.

Do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp thành lập và đi vào hoạt động một thời gian ngắn đã thông báo giải thể, đặc biệt có doanh nghiệp “tự dưng biến mất”. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động tuy giảm nhưng vẫn là số lượng lớn, điều đó cho thấy, thời gian tới tạo việc làm cho người lao động vẫn gặp nhiều khó khăn

T.Hằng
.
.
.