Hà Nam: Thu hút đầu tư nhưng thiếu giải pháp bảo vệ môi trường

Thứ Bảy, 07/10/2006, 08:41

Một số ít doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp Châu Sơn, khu Tây Nam thị xã Phủ Lý (Hà Nam) có làm báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng mang tính hình thức đối phó.

Yêu cầu phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Hà Nam thời gian qua đã tác động mạnh tới công tác bảo vệ môi trường. Hiện toàn tỉnh có 5 khu công nghiệp: Đồng Văn I, Đồng Văn II, Châu Sơn, khu Tây Nam thị xã Phủ Lý và Hoàng Đông. Nhưng cho tới nay mới có khu công nghiệp Đồng Văn I có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Một số ít doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp Châu Sơn, khu Tây Nam thị xã Phủ Lý có làm báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng mang tính hình thức đối phó.

Đây là vấn đề nghiêm trọng cần có giải pháp nếu muốn phát triển bền vững. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng ô nhiễm trên có sự thiếu ý thức bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất trong tỉnh. Làm tốt công tác bảo vệ môi trường cũng chính là một cách trải chiếu hoa thu hút đầu tư

PV
.
.
.