Gỗ rừng lậu “mọc” giữa ruộng

Thứ Sáu, 10/08/2012, 23:01
Chiều 9/8, ông Trịnh Ngọc Thuận, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) xác nhận, một lượng lớn gỗ lậu khai thác chui từ rừng vừa bị phát hiện và thu giữ giữa vùng đồng ruộng xã Lộc Sơn (Phú Lộc).

Trước đó, từ nguồn tin quần chúng nhân dân, lực lượng liên ngành gồm Kiểm lâm, Công an huyện và xã Lộc Sơn tiến hành kiểm tra hiện trường. Quá trình tiếp cận 4 lô gỗ lậu tập kết giữa ruộng, lực lượng chức năng gặp phải sự cản trở, đe dọa của một đối tượng có hung khí.

Chỉ đến khi có đông cán bộ, chiến sĩ Công an, nhân viên Kiểm lâm đến hiện trường, đối tượng lạ mặt mới chịu bỏ đi. Số gỗ qua kiểm kê lên đến hơn 14 m3, chủ yếu là chò, dẻ, trâm, bạn… Nguồn gốc các lô gỗ lậu được xác định vận chuyển trái phép từ đèo La Hy (huyện miền núi Nam Đông) về vùng đồng bằng Phú Lộc.

Tuy nhiên, chủ gỗ lậu vẫn chưa được xác định

Công Bình
.
.
.