Giám đốc lừa 60 ngàn USD "chạy" thủ tục hải quan

Thứ Bảy, 15/11/2008, 12:30
Nguyễn Ngọc Khanh, Giám đốc Công ty TNHH Gia Khanh, hứa với Hiền và Hòa sẽ chạy thủ tục hải quan để giải tỏa 10 container gỗ trong số 102 container gỗ buôn lậu hiện đang bị Hải quan TP HCM tạm giữ với điều kiện đưa 60 ngàn USD cho Khanh lo lót.

Chiều 14/11, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam  đối với Nguyễn Ngọc Khanh, Giám đốc Công ty TNHH Gia Khanh, có trụ sở trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM, về hành vi lừa đảo các bị can Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Thanh Hiền là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Kim Lợi.

Trước đó, hai đối tượng này đã bị cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố trong vụ buôn lậu 102 container gỗ.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Khanh hứa với Hiền và Hòa có mối quan hệ với nhiều người có trách nhiệm ở cơ quan chức năng, sẽ chạy thủ tục hải quan để giải tỏa 10 container gỗ trong số 102 container gỗ  buôn lậu  hiện đang bị Hải quan TP HCM tạm giữ ngày 19/6/2007 để giảm nhẹ hành vi trong vụ án buôn lậu nói trên với điều kiện đưa 60 ngàn USD cho Khanh lo lót.

Sau khi Khanh nhận tiền đã chiếm hưởng cá nhân, không quen biết ai và cũng không chạy tiền lo lót gì

Đào Minh Khoa
.
.
.