Giám đốc chỉ đạo nhân viên chiếm đoạt tiền của công ty

Thứ Sáu, 25/01/2008, 15:23
Theo kết quả điều tra, từ tháng 5/2002 đến tháng 10/2006, Giám đốc chi nhánh Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp tại tỉnh Vĩnh Long Võ Minh Nghĩa đã chỉ đạo Kế toán trưởng và thủ quỹ báo cáo quyết toán về công ty sai sự thật, ra phiếu thu khống, ra phiếu thu lùi ngày... để chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng của chi nhánh.

Trong hai ngày 23 và 24/1, TAND tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản gần 7,5 tỷ đồng xảy ra tại Chi nhánh Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp tại tỉnh Vĩnh Long. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Võ Minh Nghĩa (nguyên Giám đốc chi nhánh), tù chung thân về tội Tham ô tài sản, 4 năm tù về tội Che giấu tội phạm, tổng hình phạt là Chung thân.

Các đối tượng bị xử phạt về tội Tham ô tài sản gồm: Nguyễn Minh Tiến (nguyên Trưởng trạm) 15 năm tù; Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng trạm) 20 năm tù; Phạm Trường Đức (nguyên kế toán), 9 năm tù; Phạm Văn Vũ (nguyên thủ kho), 8 năm tù. Riêng Trần Bá Tòng (nguyên là Kế toán Trưởng), 3 năm tù về tội Che giấu tội phạm. Ngoài ra các bị cáo còn phải khắc phục hậu quả do mình gây ra. 

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 26/5/1999, Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thành lập thêm Chi nhánh tại Vĩnh Long (có trụ sở tại xã Tân Phú, huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

Giám đốc chi nhánh nên Võ Minh Nghĩa chỉ đạo thuộc cấp là Trần Bá Tòng (Kế toán Trưởng), Nguyễn Thảo Vân (thủ quỹ chi nhánh) lập báo cáo công nợ hàng ngày, báo cáo quyết toán về công ty sai sự thật, ra phiếu thu khống, ra phiếu thu lùi ngày, thu tiền của khách hàng nhưng không ra phiếu thu để bù lấp số tiền quỹ thâm hụt.

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Đồng Tháp, thời gian từ tháng 5/2002 đến tháng 10/2006, Giám đốc chi nhánh Võ Minh Nghĩa và một số nhân viên trực thuộc đã chiếm đoạt tài sản của chi nhánh 7,5 tỷ đồng

Nam Giao
.
.
.