Giải quyết 5 vụ tranh chấp thương mại trong lĩnh vực xây dựng

Thứ Tư, 29/05/2019, 08:19
Ngày 28-5, tại buổi tọa đàm “Trung tâm hòa giải Việt Nam (VMC) – Một năm nhìn lại và một số vấn đề của tương lai” tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, ông Phan Trọng Đạt, Phó Giám đốc Thường trực VMC cho biết, hiện nay VMC đã nhận được 5 yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại.

Đáng chú ý, cả 5 vụ đều trong lĩnh vực xây dựng với tổng trị giá tranh chấp lên đến 934,5 tỷ đồng. Mặc dù đây là các tranh chấp có yếu tố phức tạp nhưng VMC gồm các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực pháp luật và kinh tế, được đào tạo chuyên sâu về giải quyết tranh chấp nói chung cũng như hòa giải thương mại nói riêng đã giúp doanh nghiệp tìm được phương án giải quyết tranh chấp hiệu quả nhất.

VMC là Trung tâm hòa giải đầu tiên của Việt Nam (thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam - VIAC) thành lập tháng 4-2018, có tổng cộng 51 hòa giải viên, trong đó 38 hòa giải viên Việt Nam và 13 hòa giải viên nước ngoài.

T.Hà
.
.
.