Giá vàng trong nước vượt mốc 39,7 triệu đồng/lượng

Thứ Tư, 20/07/2011, 15:05
Với đà tăng kỷ lục của vàng thế giới, sáng 19/7, các thương hiệu vàng miếng trong nước đều đã đồng loạt vượt 39,5 triệu đồng/lượng.

Trước nguy cơ khủng hoảng nợ công châu Âu đang có chiều hướng lây lan sang một số quốc gia mới và sự bế tắc của Mỹ trong vấn đề nâng trần nợ đã khiến giới đầu tư tập trung vào vàng như là kênh lựa chọn số một. Trong phiên giao dịch trên thị trường New York đêm 18/7, vàng đã có phiên tăng thứ 11 liên tiếp, đưa giá vọt lên kỷ lục mới trong lịch sử với 1.607,50 USD/ounce.

Đến sáng 19/7, vào lúc 8h30’ (giờ Việt Nam), tại thị trường châu Á, giá vàng  giao dịch quanh mốc 1.602,70 USD/ounce. Với đà tăng kỷ lục của vàng thế giới, sáng 19/7, các thương hiệu vàng miếng trong nước đều đã đồng loạt vượt 39,5 triệu đồng/lượng.

Tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI công bố giá bán lẻ vàng miếng SJC lúc 9h ở mức 39,45 - 39,53 triệu đồng, tăng trên 120.000 đồng so với ngày hôm trước. Giá bán sỉ cũng được đơn vị này nâng lên 39,47 - 39,52 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cùng thời điểm cũng được niêm yết quanh mức 39,41 triệu đồng/lượng (mua vào) và 39,51 triệu đồng/lượng (bán ra).

Đến 11h30’, vàng trong nước tiếp tục tăng lên khoảng 40.000 đồng so với giá niêm yết buổi sáng, niêm yết quanh mốc 39,51 triệu đồng/lượng (mua vào) và 39,60 triệu đồng/lượng (bán ra). Khoảng cách giữa mua và bán cũng được nâng lên 90 ngàn đồng/lượng thay vì 80.000 đồng/lượng.

Đà tăng của vàng trong nước tiếp tục được duy trì, vào lúc 16h30’, trên bảng cập nhật giá vàng, vàng SJC trên thị trường Hà Nội được niêm yết quanh mốc 39,630 triệu đồng/lượng (mua vào) và 39,720 triệu đồng/lượng (bán ra); vàng Rồng Thăng Long được niêm yết quanh mức 39,580 triệu đồng/lượng (mua vào) và 39,680 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng khoảng từ 150-190 ngàn đồng/lượng so với giá niêm yết buổi sáng. Như vậy, chỉ sau 1 ngày, giá vàng trong nước đã tăng thêm khoảng 300 ngàn đồng/lượng.

Theo đại diện các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn Hà Nội, mặc dù vàng tiếp tục tăng giá nhưng không khí giao dịch trong hai ngày đầu tuần vẫn kém sôi động hơn so với những ngày cuối tuần trước. Đặc biệt trong ngày 19/7, lượng người đến bán chủ yếu là các cá nhân nhỏ lẻ với số lượng từ 5-10 chỉ, các nhà đầu tư đến bán với số lượng 20-50 lượng chỉ lác đác vài người do giá vàng đang tiếp tục đà tăng, nên các nhà đầu tư lớn vẫn "găm" hàng chờ giá tăng giá tiếp.

Đáng chú ý là nếu như cuối tuần trước, tỷ lệ bán ra-mua vào là 9 và 1 thì đến thời điểm này, tỷ lệ bán ra và mua vào là 8 và 2. Điều này chứng tỏ bên cạnh xu hướng chủ đạo là bán ra, thì vẫn có một số người lại quyết định mua để "lướt sóng" hưởng chênh lệch, do giá vàng thế giới vẫn diễn biến theo chiều hướng tiếp tục tăng

Huyền Thanh
.
.
.