Giá vàng lao dốc

Thứ Sáu, 04/12/2015, 09:52
Giá vàng ngày 3-12 đã lao dốc xuống mức 1.050 USD/oz. Giá vàng giảm do những người tham gia thị trường đang bị thuyết phục rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày 15 và 16 - 12.


Bởi vậy mà đồng Dollar Mỹ tăng trở lại trên cơ sở dữ liệu việc làm của Mỹ tăng mạnh mẽ đã gây áp lực lên giá vàng và tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư, tiếp tục làm xói mòn lòng tin của họ đối với vàng. Tổng số lượng các nhà đầu tư đã bán ra là 49,3 tấn trong tháng 11 gấp ba lần số họ đã mua trong ba tháng trước đó cộng lại – theo nguồn tin từ Bloomberg cho biết.

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC ngày 3-12 giảm xuống mức 32,71-32,95 triệu đồng/lượng, mất gần 200 nghìn đồng mỗi lượng. Như vậy, không phải chỉ giá mua vào, mà kể cả giá bán của các doanh nghiệp cũng đã chọc thủng mốc 33 triệu đồng/lượng. Mấy phiên gần đây, các giao dịch phát sinh không đáng kể, chủ yếu tập trung ở một số khách hàng nhỏ lẻ bán vàng ra (65%). Cũng vì thế mà thị trường vàng miếng không có động lực để bật lên được.

H.A.
.
.
.