Giá vàng giảm nhỏ giọt ngày thứ tư liên tiếp

Thứ Ba, 09/06/2009, 14:14
Giá vàng miếng trong nước giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 29/5, nhưng vẫn đứng trên 21 triệu đồng mỗi lượng, khiến hoạt động mua bán càng thêm ảm đạm.

Vàng miếng SJC rơi xuống còn 21,08 - 21,14 triệu đồng mỗi lượng lúc 10h, giảm giá mua vào bán ra 30.000 đồng so với đầu buổi sáng. So với mở cửa hôm qua, mỗi lượng SJC ở TP HCM mất 90.000 đồng. Tại Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại 21,10 - 21,16 triệu đồng, giảm giá mua và bán lần lượt 80.000 - 90.000 đồng so với sáng 8/6.

Đây là ngày thứ tư liên tiếp vàng miếng trong nước giảm giá, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 29/5 sau khi tăng mạnh 300.000 đồng, đạt trung bình từ 21 đến 21,1 triệu đồng mỗi lượng.

Thị trường đi xuống làm chùn bước bất cứ ai có ý định bán ra vào thời điểm này. Trong khi đó, giá đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn cao trên 21 triệu đồng một lượng, khiến người dân e dè trong việc đi mua đầu tư hoặc tích trữ. Giá giảm nhỏ giọt nhưng liên tục, khiến người ta lo ngại rằng đà đi xuống chưa dừng lại.

Trên sàn thế giới, thị trường rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tuần khi USD tiếp tục đà tăng. Vàng đóng cửa ngày giao dịch hôm qua tại 951 USD mỗi ounce, giảm 3 USD so với mở cửa. Tính đến 10h sáng nay, giá tăng nhẹ lên 952,50 USD trong phiên giao dịch châu Á.

Quy ra tiền Việt, mỗi lượng vàng thế giới có giá 20,53 triệu đồng một lượng (đã bao gồm thuế nhập khẩu), tính theo tỷ giá của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 17.792 đồng một USD, tăng 2 đồng so với 8/6.

Hôm qua, chỉ số Dollar Index - so sánh giá trị của USD với 6 loại tiền chủ chốt khác, đã tăng thêm 1% sau khi tăng 1,7% hôm 5/6, đà đi lên lớn nhất trong vòng 4 tháng. Cùng lúc đó, vàng mất 2% giá trị do thị trường kim loại quý có xu hướng ngược với USD. Đây là mức giảm lớn nhất trong vòng 2 tháng.

"Đồng đôla đang là nguyên nhân chính lèo lái giá vàng trong thời điểm hiện tại", Bernard Sin, trưởng bộ phận nghiên cứu tiền tệ và kim loại quỹ tại công ty tài chính Thụy Sĩ MKS Finance SA nói, "Bất cứ tin xấu nào cũng sẽ gây xu hướng bán ra của các nhà đầu tư".

"Giá vàng sẽ có thể rơi về 930 USD trước khi phục hồi lên ngưỡng 990 USD lập được hôm 3/6", Tom Pawlicki, chuyên gia phân tích tại viện MF Global, Chicago, nói trong một báo cáo đưa ra ngày hôm qua

Theo VnExpress
.
.
.