Gia tăng các tranh chấp về môi trường

Thứ Tư, 31/07/2013, 16:55
Các tranh chấp về môi trường tại Việt Nam đang gia tăng từng ngày trong khi vẫn chưa có cơ chế bảo vệ người dân khi có xung đột pháp lí.

Đó là ý kiến của phần lớn các đại biểu tại Hội thảo "Đối thoại chính sách về giải quyết tranh chấp môi trường tại Việt Nam" được tổ chức ngày 30/7.

Quá trình công nghiệp hoá đang làm cho môi trường bị ô nhiễm trầm trọng tại nhiều nơi, làm suy giảm chất lượng cuộc sống, gây tổn hại sức khoẻ, sản xuất của người dân. Tuy nhiên, việc giải quyết các tranh chấp về môi trường gặp nhiều khó khăn, do thiếu năng lực trong việc xác định thiệt hại do ô nhiễm, các tranh chấp vẫn chủ yếu được giải quyết dựa trên cơ sở thoả thuận giữa người dân và doanh nghiệp gây ô nhiễm.

Để khắc phục tình trạng trên, nhiều đại biểu cho rằng cần phải hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về tranh chấp môi trường; thành lập Toà án môi trường; lập Ban môi trường ở các địa phương để tiếp nhận các ý kiến phản ánh ô nhiễm của người dân, cũng như xử lí các tranh chấp...

H.Ly
.
.
.