Giá dầu thế giới chưa thể vượt 11.000 đồng/lít

Thứ Sáu, 09/01/2009, 11:09
Rạng sáng nay (9/1), giá dầu giao dịch trên thị trường thế giới đóng cửa ở mức 42,38 USD/thùng, giảm 0,15 USD/thùng, tương đương 0,35%. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp dầu giảm giá trên thị trường giao dịch thế giới.

Trước đó, ngày 5/1, giá dầu giao dịch trên thị trường New York “đạt đỉnh” sau khi tăng mạnh 4 phiên liên tiếp kể từ ngày 31/12.

Đóng cửa phiên này, giá dầu mon men ở ngưỡng 50 USD/thùng sau khi đóng cửa ở mức 48,56 USD/thùng.

Theo thống kê, đây là phiên thứ 27 giá dầu chưa thể vượt qua được ngưỡng 50 USD/thùng mà trước đó ngày 1/12 đã vượt qua.

Trong khi đó, nếu tính theo tỷ giá USD/VND liên ngân hàng ngày 9/1, 1 USD = 16.973 VNĐ và 70% thuế tiêu thụ đặc biệt cùng các loại phụ phí khác thì giá xăng trong nước tương đương 7.690 đồng/lít.

Theo tính toán, nếu giá dầu thế giới đạt mức 59 USD/thùng và tỷ giá USD/VNĐ là 17.000 thì giá xăng bán lẻ trong nước sẽ bằng thời điểm hiện tại (11.000 đồng/lít).

Cũng cần nhắc lại, kể từ ngày 14/11 cho đến nay, giá dầu thế giới chưa từng vượt qua được ngưỡng 59 USD/thùng

Đỗ Hưng
.
.
.