Giá dầu mỏ tăng tới 20% trong tháng 4/2015

Chủ Nhật, 03/05/2015, 08:58
Theo số liệu thống kê, tính chung trong cả tháng 4/2015, giá cả hai hợp đồng mua dầu WTI và Brent đã phục hồi được khoảng 20%, nhờ một số yếu tố mang tính hỗ trợ, trong đó có những lo ngại về tình hình địa chính trị tại Yemen, đồng USD yếu đi và các nhà sản xuất dầu tại Mỹ cắt giảm số lượng giàn khoan khai thác "vàng đen". 

Tuy nhiên, bước sang tháng 5, giá dầu đã chững lại, rồi đảo chiều đi xuống do đồng USD lại tăng lên, và các nhà đầu tư gia tăng hoạt động chốt lời sau một số phiên giá dầu đi lên trước đó. Cụ thể, trong phiên đầu tiên của tháng 5, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 6-2015 giảm 48 xu Mỹ, xuống chốt phiên và chốt tuần ở mức 59,15 USD/thùng.

Trong khi đó tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 32 xu xuống chốt phiên và chốt tuần với giá 66,46 USD/thùng.

H.A.
.
.
.