“Ém” đường mòn phục bắt buôn lậu ở Lạng Sơn

Thứ Ba, 04/11/2014, 13:45
Do địa hình đồi núi hiểm trở, thủ đoạn các đối tượng buôn lậu lại hết sức tinh vi, nên dù lực lượng chức năng đã tăng cường triển khai chốt chặn 24/24h tại nhiều điểm nóng, nhưng dường như vẫn chưa thực sự hữu hiệu. Cứ chốt chặn tại đường mòn này lập tức các đối tượng buôn lậu lại chuyển sang đường mòn khác, tựa như đường nước bịt chỗ này lại phình ra chỗ khác. Quả thực cuộc chiến chống buôn lậu ở địa bàn Lạng Sơn vào thời điểm cuối năm vẫn hết sức cam go, nóng bỏng...

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh Lạng Sơn, các lực lượng Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đang đồng loạt ra quân, đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn hàng lậu ngay từ cửa ngõ biên giới, không để lọt sâu vào nội địa.

Trong đó, Công an tỉnh và Công an các huyện, đặc biệt là Công an các địa bàn giáp biên đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường tăng cường tuần tra, chốt chặn các điểm nóng về buôn lậu ngay từ biên giới. Cả ba lực lượng đều tăng cường tổ chức trinh sát, đánh trúng nhiều điểm buôn lậu.

Chỉ tính từ đầu tháng 11 đến nay, các lực lượng chức năng Lạng Sơn đã liên tục bắt 12 vụ, thu giữ lượng hàng lậu trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Điển hình vào hồi 12h ngày 3/11, tại đường mòn biên giới 474 khu vực biên giới xã Tân Mỹ, Văn Lãng, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ huy hơn 200 cán bộ, chiến sỹ Công an Lạng Sơn, Công an huyện Văn Lãng, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Quản lý thị trường truy quét mạnh vào các tụ điểm phức tạp chuyên tập kết hàng lậu, có biểu hiện chuyên buôn bán, vận chuyển hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Qua cuộc ra quân nay, các lực lượng chức năng Lạng Sơn đã thu giữ lượng hàng hóa khổng lồ gồm nhiều chủng loại khác nhau, nhưng chủ yếu là hàng tiêu dùng dân dụng và quần áo, ước tính trị giá lên đến 1,6 tỷ đồng. Khi phát hiện sự có mặt của lực lượng chức năng, hàng trăm đối tượng buôn lậu, các cửu vạn đã vứt lại hàng bỏ chạy. Một số đối tượng tiếc của, có hành vi manh động, hòng cướp lại hàng đã bị lực lượng chức năng kiên quyết bắt giữ, xử lý theo quy định.

Các lực lượng chức năng thu giữ hàng lậu tại khu vực đường mòn biên giới Lạng Sơn.

Trước đó, vào hồi 15h30 ngày 1/11, tại khu vực sát đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc tại khu vực thôn Ma Mèo, cũng thuộc địa bàn xã Tân Mỹ, Công an huyện Văn Lãng cũng phát hiện, thu giữ tại sân nhà ông Mã Đức Hùng một lượng lớn hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tổng cộng 16 bao hàng gồm hơn 1.500 chiếc áo len người lớn, trẻ em và khoảng 4.600 đôi giầy dép các loại đều do Trung Quốc sản xuất, được một số đối tượng vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về tập kết tại đây.

Ngoài việc tổ chức tập trung đánh thẳng vào các tụ điểm chuyên tập kết hàng lậu, các lực lượng chức năng còn mạnh tay đấu tranh với các hành vi vận chuyển hàng lậu qua biên giới, liên tục phát hiện 2 vụ buôn lậu, thu giữ số lượng lớn hàng hóa vô chủ. Do địa hình đồi núi hiểm trở, thủ đoạn các đối tượng buôn lậu lại hết sức tinh vi, nên dù lực lượng chức năng đã tăng cường triển khai chốt chặn 24/24h tại nhiều điểm nóng, nhưng dường như vẫn chưa thực sự hữu hiệu. Cứ chốt chặn tại đường mòn này lập tức các đối tượng buôn lậu lại chuyển sang đường mòn khác, tựa như đường nước bịt chỗ này lại phình ra chỗ khác.

Quả thực cuộc chiến chống buôn lậu ở địa bàn Lạng Sơn vào thời điểm cuối năm vẫn hết sức cam go, nóng bỏng

Thế Lực – Thái Tâm
.
.
.