Đường tồn kho lớn, nhiều nhà máy ngưng hoạt động

Chủ Nhật, 19/05/2013, 12:06
Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, do lượng đường tồn kho quá lớn, tính đến hết ngày 10/5, đường tồn tại các nhà máy đường gồm cả đường thô đã là 567.532 tấn; tồn kho tại các công ty thương mại thuộc Hiệp hội Mía đường là 26.696 tấn.

Đường tồn kho lớn, dù chưa kết thúc vụ sản xuất nhưng đến thời điểm này chỉ còn 12/41 nhà máy đường còn hoạt động, gồm 8 nhà máy ở khu vực miền Trung; 3 nhà máy ở miền Đông Nam Bộ và 1 nhà máy ở phía Bắc.

Trong khi đó, tính đến ngày 10/5 vừa qua, toàn ngành chỉ ép được 15,93 triệu tấn mía; sản xuất được tổng cộng 1,47 triệu tấn đường các loại, giảm so với vụ trước nhưng mức độ tiêu thụ chỉ đạt chưa đầy 2/3 lượng đường sản xuất

Đ.Thắng
.
.
.