Tây Ninh:

Dùng ôtô biển xanh buôn lậu thuốc lá

Thứ Hai, 24/01/2005, 00:00

Suốt mấy chục cây số, một chiếc ôtô biển số trắng đuổi theo một chiếc xe biển xanh. Trên "đường đua", nhiều lần 2 xe này va chạm nhau. Chiếc xe biển xanh chỉ chịu dừng lại sau khi bị người ngồi trong xe biển trắng bắn bể lốp.

Nhận được tin báo của quần chúng, 19h30' ngày 16/1, lực lượng chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Tây Ninh, phát hiện một xe du lịch mang biển số xanh 51A - 2213 chất đầy thuốc lá ở khu vực chợ Long Hoa (huyện Hòa Thành) chạy về hướng nội ô thị xã.

Lực lượng chống buôn lậu đã sử dụng xe ôtô biển số trắng đuổi theo, áp sát xe biển xanh vào lề và ra hiệu lệnh dừng xe. Nhưng xe này không dừng mà chạy luôn vào khu vực Toà thánh.

Một cuộc rượt đuổi đường trường đã diễn ra giữa hai chiếc ôtô du lịch 4 chỗ suốt đoạn đường mấy chục cây số về ngã ba Đất Sét. Khi đuổi đến ngã ba Bàu Năng, lực lượng chống buôn lậu đã nổ súng chỉ thiên, nhưng tài xế trên chiếc xe biển số xanh vẫn tăng tốc cho xe chạy về hướng ngã ba Đất Sét. Chốt tuần tra kiểm soát giao thông ở ngã ba Đất Sét cũng được huy động hỗ trợ. Bắn chỉ thiên không tác dụng đối với tài xế này, lực lượng Công an buộc lòng phải bắn bể bánh sau của xe biển xanh. Đến ngã rẽ vào đường Bến Củi, chiếc xe biển số xanh mới bị xe của Công an chặn đầu khống chế. Cuộc rượt đuổi kết thúc.

Tài xế xe biển số xanh là Nguyễn Văn Minh (53 tuổi) ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trên xe còn một người là Nguyễn Thị Linh (55 tuổi), ngụ phường 2, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bà Linh quá hoảng sợ trong quá trình rượt đuổi và bị va chạm trong xe nên bị thương và được lực lượng Công an đưa về bệnh xá Công an tỉnh chăm sóc.

Qua kiểm tra, chiếc xe này chở 268 cây thuốc lá ngoại nhập lậu (2.680 bao thuốc lá) gồm các nhãn hiệu Hero và Jet đóng thành từng kiện, chất vào cốp sau xe và trên băng ghế trong xe. Các đối tượng khai nhận: Từ Đồng Nai, Minh và bà Linh sang chợ Long Hoa, hỏi mua thuốc lá ngoại mang về Đồng Nai bán kiếm lời. Việc mua bán và giao thuốc diễn ra tại đây, số thuốc trên họ mua với giá 15 triệu đồng. Trên đường về thì bị phát hiện và truy đuổi, sợ bị bắt nên Nguyễn Văn Minh đã tăng tốc bỏ chạy nhằm trốn thoát.

Trong chiếc xe "biển xanh", lực lượng Công an còn phát hiện biển số trắng 52S - 0204.

Hiện nội vụ đang được tiếp tục điều tra làm rõ

Ngân Triều
.
.
.