Dùng chiêu tuyển nhân viên để lừa đảo

Thứ Ba, 07/12/2010, 08:20
Ngày 4/12, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh và Công an TP Thái Nguyên đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng có hành vi lừa tuyển học sinh, sinh viên đi tiếp thị, quảng cáo để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tại một số cổng trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP Thái Nguyên xuất hiện nhiều tờ rơi cần tuyển người đi phát sản phẩm khuyến mại, miễn phí cho khách hàng và phát phiếu quảng cáo cho chương trình "12 ngày đồng hành cùng Romano" tại Thái Nguyên. Với mức lương là 140.000đ/1người/1ca…

Nhiều học sinh, sinh viên đã tìm đến văn phòng tiếp nhận hồ sơ ở số nhà 51, đường Lê Quý Đôn, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên để đăng ký, làm hợp đồng. Tại đây, có một thanh niên tự xưng là Trần Tuấn Hoàng, đại diện cho Công ty TNHH Ngọc Hà có trụ sở tại số 580, đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để tuyển người thực hiện chương trình khuyến mại. Lợi dụng danh nghĩa đó, Hoàng đã trực tiếp thu của mỗi trường hợp đến đăng ký đi làm từ 100.000đ đến 250.000đ...

Các trinh sát đã phối hợp với Công an phường Quang Trung kiểm tra hành chính cơ sở. Trần Tuấn Hoàng đã không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp…

Sau gần 10 giờ đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và khai rõ tên thật là Chu Văn Nghĩa, 19 tuổi, trú tại thôn Nhân Lý, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; do không có tiền để tiêu xài, trả nợ, y tự nghĩ ra việc tuyển người của Công ty TNHH Ngọc Hà và thuê nhà mua bàn ghế để làm văn phòng đại diện, in phát trên 200 tờ rơi và thu tiền của người những đến xin việc...

Ngày 5/12, cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Chu Văn Nghĩa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Danh Quốc
.
.
.