Đồng loạt khởi công các dự án BOT mở rộng QL1 trong tháng 5/2013

Thứ Ba, 26/03/2013, 04:47
Dự kiến, Bộ GTVT sẽ khởi công đồng loạt các dự án BOT mở rộng QL1 ngay trong tháng 5/2013, đồng thời, xin phép cơ chế đặc biệt cho các dự án này.

Ngày 25/3, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị Triển khai các dự án mở rộng QL1. Nội dung là việc cam kết GPMB, đảm bảo ATGT giữa các tỉnh với Bộ GTVT.

Quốc lộ 1 là tuyến đường giao thông xương sống, từ cửa khẩu Hữu Nghị đến Năm Căn, với tổng chiều dài 2.300km. Hiện tại, QL1 đã được nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 2 làn xe, một số đoạn có lưu lượng lớn đã được mở rộng lên 4 làn xe (khoảng 476km) và xây dựng 18 tuyến tránh qua các đô thị (khoảng 164km). Trong đó, đoạn Hà Nội - Cần Thơ dài 1.887km (đã mở rộng và xây dựng tuyến tránh 554km, đang mở rộng 73km, chưa mở rộng khoảng 1.260km)…

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên chỉ đạo: Với các dự án đầu tư BOT, thì nhà đầu tư phải tự lo về vốn và GPMB. Đây cũng là cơ sở pháp lý để sớm triển khai công tác GPMB. Dự kiến, Bộ GTVT sẽ khởi công đồng loạt các dự án BOT mở rộng QL1 ngay trong tháng 5/2013, đồng thời, xin phép cơ chế đặc biệt cho các dự án này

T. Huyền
.
.
.