Đồng Tháp: Buôn lậu tuyến biên giới vẫn“nóng”

Thứ Ba, 24/06/2014, 11:20
Không phải là thời điểm cuối năm giáp Tết, nhưng tình trạng buôn lậu trên tuyến biên giới Đồng Tháp hiện nay lại "nóng" lên. Mặc dù các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh, đặc biệt là Công an các huyện, thị giáp biên giới thường tăng cường công tác nắm tình hình và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, nhưng hàng lậu vẫn lén lút len lỏi qua các đường mòn biên giới bằng nhiều cách...

Nguyên nhân là do nhiều lực lượng đấu tranh quyết liệt, do bắt nhiều thì nguồn cung bị hạn chế, nhu cầu tăng dẫn đến giá thuốc tăng lên nên nhiều đối tượng tham gia. Một nguyên nhân nữa là hiện nay gần vào mùa nước, một số đối tượng không có việc làm nên mua một xe môtô cũ rồi “móc bụng” (tức là lấy bình xăng ra để yên xe trống, sau đó gắn 1 can xăng ra ngoài truyền xăng vào bình xăng con để chạy).

Với phương thức vận chuyển này, các đối tượng vận chuyển một chuyến trót lọt hàng cấm từ thị xã Hồng Ngự về TP Cao Lãnh kiếm được từ 150.000đ đến 200.000đ. Tuy tuyến đường từ biên giới Đồng Tháp - Prâyveng về nội địa, nhỏ và hẹp nhưng bất chấp sự nguy hiểm này, các đối tượng buôn lậu dùng mọi thủ đoạn tinh vi để vận chuyển hàng lậu. Tuy sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, song, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ Công an các huyện, thị biên giới đã ra quân bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng cấm, hàng lậu. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014, Công an thị xã Hồng Ngự và huyện Tam Nông đã phát hiện và bắt giữ 126 vụ vi phạm các quy định về kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, rượu ngoại, đường cát Thái Lan, bột ngọt giả.

Số thuốc lá ngoại nhập lậu bị Công an huyện Tam Nông bắt giữ.

Theo dự báo, hiện nay đang sắp vào mùa nước nổi, một số đối tượng vận chuyển hàng cấm đường dài đang chuyển sang vận chuyển bằng đường thủy. Để chống buôn lậu, mua, bán hàng cấm có hiệu quả, ngoài việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và giải quyết việc làm cho người dân vùng biên giới, vận động nhân dân các xã biên giới tham gia phòng, chống buôn lậu, không tiếp tay và bao che cho các đối tượng buôn lậu, thì ở thị trường nội địa, các ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các loại hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, có như thế mới góp phần ổn định thị trường và đảm bảo việc sản xuất hàng hóa trong nước phát triển

Ngọc Hân
.
.
.