Đôn đốc dân đóng thuế cho... mình tiêu

Thứ Tư, 10/10/2007, 12:08
Trong quá trình quản lý và đôn đốc 130 hộ kinh doanh, Trương Quang Hòa, cán bộ Chi cục Thuế Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã thu 469 triệu đồng của các hộ nói trên, không nộp vào kho bạc Nhà nước mà để tiêu.

Chiều 9/10, tin từ  Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết: Cơ quan này vừa ra quyết định truy nã đối với Trương Quang Hòa (53 tuổi), trú ở nhà E - khu tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, nguyên cán bộ Chi cục Thuế Hoàn Kiếm, quản lý thuế phường Cửa Nam về tội “Tham ô tài sản”.

Từ năm 2003 đến năm 2006, Trương Quang Hòa được phân công trực tiếp quản lý 130 hộ kinh doanh ở phố Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu thuộc phường Cửa Nam.

Trong quá trình quản lý và đôn đốc nộp thuế, Hòa đã thu 469 triệu đồng của các hộ nói trên, không nộp vào kho bạc Nhà nước để sử dụng thụ hưởng cá nhân

Đào Minh Khoa
.
.
.