Đội xe "ma" chở hàng lậu

Thứ Tư, 19/01/2005, 09:51
Để qua mặt cơ quan chức năng, dân buôn lậu thực thi thủ đoạn mới là dùng 2 xe ô tô cùng loại, biển kiểm soát giống nhau để chở hàng lậu.

Qua nguồn tin trinh sát, tối 10/1 vừa qua, Đội QLTT số 2 của Chi cục đã triển khai lực lượng phối hợp với Đội Kinh tế tổng hợp thuộc Phòng An ninh kinh tế (ANKT), Công an Hà Nội tiến hành mật phục trên đoạn đường cao tốc Lạng Sơn - Hà Nội.

20h10' cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện một số xe ô tô tải chở hàng loại nhỏ chậm chạp di chuyển từ hướng Lạng Sơn về. Qua kiểm tra 3 chiếc xe ô tô tải mang nhãn hiệu Suzuki chở đầy hàng hóa đó phát hiện 2 chiếc có cùng một BKS là 29U - 8075, chiếc còn lại mang BKS 99K - 0868, cự li trên đường của các xe này lúc bị phát hiện chỉ cách nhau khoảng 500m.

Trên 2 chiếc xe có cùng một biển số chở gần 30 bao tải các loại vải vóc, quần áo, đồ gia dụng và đồ điện… tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ. Tài xế 2 chiếc xe này thì trong người họ không hề có bất cứ một thứ giấy tờ gì…

Chiếc xe mang BKS 99K - 0868 có đầy đủ giấy tờ và tài xế cũng xuất trình được 2 tờ hoá đơn đỏ của lô hàng nhưng các cán bộ làm nhiệm vụ đã phát hiện ra đây là 2 tờ hóa đơn bất hợp pháp vì không hề có chữ kí, con dấu của bên xuất hàng…

Sự thật về những chiếc xe “ma” này cùng với những người tham gia đường dây buôn lậu Lạng Sơn - Hà Nội, đã được đăng tải cụ thể trên trang 7 Báo CAND số 166 phát hành ngày 19/1/2005. Quý độc giả cũng có thể trở lại bài báo này vào ngày 21/1/2005

Minh Khoa - Chí Long
.
.
.