Đồ dởm trà trộn trong mùa khuyến mãi

Thứ Sáu, 23/11/2007, 14:26
Mùa khuyến mãi cũng là mùa nhập lậu của các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ mạnh trên thị trường. Các loại hàng lậu, hàng kém chất lượng lợi dụng cơ hội này trà trộn với hàng tồn cần thanh lý bung ra thị trường.

Thông thường, vào những tháng cuối năm, các trung tâm bán hàng kim khí điện máy, hàng kỹ thuật số… đua nhau bán hàng khuyến mãi. Nhiều trung tâm giảm giá lớn đến 55-60%... cho người tiêu dùng.

Để bán hàng khuyến mãi, trung tâm nào cũng đưa ra nhiều lý do để người tiêu dùng có được cơ hội mua hàng khuyến mãi như: Nhân ngày sinh nhật, ngày lễ, Giáng sinh, Tết, mùa mua sắm cuối năm…

Hàng loạt chương trình khuyến mãi

Tại Trung tâm mua sắm Sài Gòn - Nguyễn Kim, người tiêu dùng kéo đến nườm nượp từ sáng cho đến tối vì mua hàng tại đây sẽ có cơ hội trúng thưởng lớn.

Theo chương trình khuyến mãi của Trung tâm mua sắm Sài Gòn - Nguyễn Kim thì từ ngày 16/11 đến 6/12, khách hàng mua hàng có cơ hội được nhận cùng lúc 3 ưu đãi, đó là: Tặng 1 xe Mercedes cho khách hàng dự đoán đúng đội tuyển bóng đá nam nào vô địch và tỷ số trận chung kết SEA Games 24; chương trình tặng 100 phần quà mỗi ngày cho khách hàng mua sắm hình thức quay số trúng thưởng; quà tặng nhận ngay cho nhiều sản phẩm tivi, LCD, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh…

Tại hệ thống Trung tâm Điện máy và Nội thất Thiên Hòa có chương trình "Đổi cũ sở hữu mới". Theo như Thiên Hòa thì chương trình này do các tập đoàn điện tử cùng Thiên Hòa tổ chức nhằm tạo điều kiện cho khách hàng mua sắm với các sản phẩm điện máy ưng ý với chi phí tiết kiệm tối đa.

Theo đó, khách hàng có thể đổi bất kỳ sản phẩm cũ gồm: tivi, máy lạnh, máy giặt, máy ảnh kỹ thuật số, bếp gas, lò nướng, quạt điện của bất kỳ thương hiệu nào để lấy sản phẩm chính hãng mới 100%.

Tại các trung tâm như: Trung tâm Vi tính Viễn Đông và Viễn Đông II (số 286 và 300 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình), Trung tâm Vi tính Đông Dương (số 115 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp), Công ty Tin học Lê Hoàng Khương (số 996 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình)… thực hiện chương trình tuần lễ giảm giá đến 59% các mặt hàng như: camera, loa, USB, máy in thẻ nhớ, laptop, headfone…

Đó là chưa kể hàng loạt trung tâm, cửa hàng ĐTDĐ đua nhau giảm giá khuyến mãi như: Hòa mạng miễn phí khi hòa mạng mới, hồi mạng, tặng cước thuê bao, tặng thẻ nhớ…

Ông Trần Văn Khoa - Giám đốc Công ty Nghiên cứu thị trường GFK Việt Nam cho biết: Ước tính trong năm 2007, thị trường tivi màn hình lớn (LCD và Plasma) phát triển mạnh (cao nhất từ trước đến nay); điện tử gia dụng tăng 23%; ấn phẩm công nghệ thông tin tăng 24%; điện thoại tăng 29%...

Giải thích về thị trường tivi màn hình lớn tăng mạnh (chủ yếu LCD) ông Trần Văn Khoa cho rằng, vì giá giảm mạnh (giảm khoảng 70% từ tháng 6/2006 – 6/2007). Về thị phần ĐTDĐ, đến tháng 9/2007 đạt khoảng 910 triệu USD và ước tính trong năm 2007, 6 triệu máy ĐTDĐ được bán ra với trị giá khoảng 1 tỷ USD…

Không loại trừ hàng dỏm ở các điểm kinh doanh

Trên thực tế, hiện nay các mặt hàng kim khí điện máy, hàng kỹ thuật cao… đang có xu hướng tăng mạnh trên thị trường. Điều này cũng sẽ tạo áp lực cho các đơn vị kinh doanh trong quá trình cạnh tranh.

Hơn nữa, hiện nay các trung tâm mua sắm, cửa hàng, chợ, cũng đang trong giai đoạn tăng cường thanh lý lượng hàng tồn đọng càng nhanh càng tốt để sớm tung hàng mới ra thị trường để phục vụ mùa mua sắm cuối năm. Vì thế, với thời điểm hiện nay thì giá cả sản phẩm và các chế độ hậu mãi đã trở thành yếu tố quan trọng để thu hút khách.

Mặt khác, đây cũng là mùa nhập lậu của các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ mạnh trên thị trường nên các loại hàng lậu, hàng kém chất lượng lợi dụng cơ hội này trà trộn với hàng tồn cần thanh lý.

Chỉ riêng lực lượng Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh, trong tháng 10/2007 đã phát hiện 234 vụ vi phạm. Trong đó vi phạm về kinh doanh hàng cấm và hàng ngoại nhập lậu cao nhất, chiếm đến 95/234 vụ. Các mặt hàng vi phạm về ghi nhãn hàng hóa gồm: hàng điện tử các loại, linh kiện ĐTDĐ và linh kiện máy tính...

Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng kiểm tra tại một số công ty, cửa hàng đã phát hiện một số nơi có kinh doanh nhiều mặt hàng ngoại nhập vi phạm hóa đơn chứng từ, xuất xứ, và quy chế ghi nhãn. Vì vậy, người tiêu dùng cần phải cẩn thận khi mua sản phẩm trong mùa khuyến mãi…

Thúy Hà
.
.
.