Đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới đồng bằng sông Cửu Long

Thứ Sáu, 10/10/2014, 09:26
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh vùng biên giới ĐBSCL như: An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang… vừa triển khai kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến cuối năm 2014.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, tình hình vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu diễn biến phức tạp, do nước lũ đang lên ở các cánh đồng khu vực biên giới; phương thức vận chuyển hàng lậu bằng tàu, ghe qua biên giới rất phổ biến; các phương tiện xe tải, xe khách vận chuyển thuốc lá lậu từ khu vực biên giới về nội địa với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước tình hình trên, các lực lượng chống buôn lậu tăng cường tuần tra, kiểm soát bắt giữ. Trên tuyến biên giới, lực lượng liên ngành, gồm: Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Quản lý thị trường đã tăng cường công tác phối hợp kiểm tra. Ban Chỉ đạo 389 các địa phương biên giới tăng cường công tác kiểm soát chống lậu.

Trong 9 tháng đầu năm 2014, An Giang phát hiện 1.650 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu trị giá trên 30 tỷ đồng. Bắt 4 vụ mua bán bột ngọt Trung Quốc giả nhãn hiệu Vedan, Ajinomoto, thu giữ 575kg bột ngọt. Đội QLTT số 1 phối hợp với Công an tỉnh phát hiện vụ sản xuất phân bón giả với quy mô lớn tại địa bàn TP Long Xuyên với tổng trị giá 381 triệu đồng.

Lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang tuần tra kiểm soát tuyến biên giới xã Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc.

Xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự được xem là “điểm nóng” buôn lậu, vận chuyển thuốc lá lậu của tỉnh Đồng Tháp. Không phải đợi đến đêm, chỉ khoảng 10h sáng đã tấp nập đội ngũ vận chuyển thuê hàng lậu từ biên giới về nội địa… Trước tình hình diễn biến phức tạp của buôn lậu thuốc lá và các mặt hàng khác, UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các ngành chức năng bằng mọi cách phải kéo giảm tình trạng này. Đồng thời, giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch liên ngành để ngăn chặn, triệt phá các đường dây ổ nhóm buôn lậu, nhất là các đối tượng buôn lậu thuốc lá qua biên giới. Ngay sau đó, Cục Hải quan tỉnh đã chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch liên ngành Hải quan, Biên phòng, Công an, QLTT phối hợp ngăn chặn, đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá ngoại trên địa bàn biên giới Đồng Tháp; kế hoạch liên ngành Hải quan, Biên phòng, Công an phối hợp chống buôn lậu tại “điểm nóng” xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự.

Theo ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Tháp, đây là đợt tấn công mạnh mẽ, có tính chất quy mô nhất trong những năm gần đây, đánh mạnh vào các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, nhất là mặt hàng thuốc lá ngoại. Sau một tháng triển khai cao điểm, Tổ công tác phối hợp tại “điểm nóng” xã Thường Thới Hậu B, các cơ quan chức năng đã bắt, thu giữ gần 5.000 gói thuốc lá lậu, 2 tấn đường và các mặt hàng khác; lực lượng Biên phòng đã bắt và thu giữ 13.000 gói thuốc lá lậu; lực lượng Công an TX Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng thu giữ trên 16.000 gói thuốc lá lậu; Chi cục QLTT thu giữ 3.000 gói thuốc lá lậu, hàng chục thùng bia, nước ngọt, rượu ngoại…

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Kiên Giang, trên vùng biển Kiên Giang, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng vùng biển rộng, ẩn náu tại các đảo, tận dụng lúc đêm tối, thời tiết xấu để đưa hàng lậu vào các đảo và đất liền. Các lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện buôn lậu trên tuyến đường biển chủ yếu như: gỗ, dầu D.O, đường cát, thuốc lá… Cụ thể, trong những tháng đầu năm, Hải quan Kiên Giang phát hiện 16 vụ buôn lậu, 18 vụ vi phạm thủ tục hải quan, xử lý tịch thu gần 2 tấn trái cây, 2 tấn hải sản, gần 12 tấn phế liệu; Công an Kiên Giang bắt giữ, xử lý 150.000 gói thuốc lá ngoại, trên 21m³ gỗ, 139 ĐTDĐ các loại…; Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, tịch thu gần 20.000 lít dầu D.O, 18.000 gói thuốc lá ngoại… Riêng lực lượng Cảnh sát biển Vùng 4, đã bắt giữ 9 tàu vận chuyển hàng hoá trái phép với 3 triệu lít dầu D.O; 27m3 gỗ, trên 100 tấn phân Ure… Tổng trị giá số hàng hoá tịch thu trên 52 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu, ông Lê Khắc Ghi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng trong những tháng cuối năm và thời gian tới phải tập trung đánh giá tình hình, xác định đối tượng để chống buôn lậu, vận chuyển kinh doanh, mua bán trái phép xuyên biên giới, quốc gia đạt kết quả cao hơn. Yêu cầu các lực lượng tăng cường kiểm soát tại các tuyến giáp biên giới nhất là khu vực cửa khẩu Hà Tiên, cửa khẩu Giang Thành, các đường mòn dọc theo tuyến biên giới, các điểm nóng buôn lậu để ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, tăng cường kiểm soát các ghe, tàu, thuyền đánh bắt hải sản, phương tiện dịch vụ lợi dụng việc thường xuyên ra vào cảng, nhất là khu vực các đảo để mua bán trái phép xăng dầu trên biển…

Văn Đức
.
.
.