An Giang:

Đẩy mạnh chiến dịch chống buôn lậu xăng và đường cát

Thứ Sáu, 10/12/2004, 09:15

 "So với 2003, tình hình buôn lậu năm 2004 giảm. Tuy nhiên, nổi lên hai mặt hàng nóng là đường và xăng dầu. Đường cát Thái Lan rẻ hơn của chúng ta. Xăng dầu của ta được Nhà nước bù lỗ, thấp hơn giá ở Campuchia nên mới có tình trạng buôn lậu", Ông Trần Bửu Tài - Trưởng phòng Tham mưu chống buôn lậu và xử lý Cục Hải quan An Giang, cho biết.

Để chống hiện tượng “thẩm thấu” xăng dầu qua biên giới, Công ty Xăng dầu An Giang đã kiểm tra chặt chẽ hệ thống đại lý bán lẻ khu vực biên giới. Khống chế khối lượng bán ra như mức bình thường. Nếu phát hiện đại lý nào có doanh số bán ra tăng đột biến, có dấu hiệu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Những tháng cuối năm, các cơ quan chức năng tỉnh An Giang sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, điều tra các đối tượng buôn lậu trọng điểm để có hướng xử lý kịp thời.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an và Hải quan An Giang đã bắt được 964 vụ buôn lậu và gian lận thương mại với giá trị hàng hóa lên đến 8,75 tỷ đồng. Xử phạt hành chính 545 vụ với số tiền 1,26 tỷ đồng, chuyển 9 vụ (10 đối tượng) sang cơ quan điều tra xử lý hình sự... Tuy vậy, tình hình buôn lậu qua biên giới diễn ra hết sức phức tạp, trên hầu hết các cửa khẩu như: Xuân Tô (huyện Tịnh Biên), Vĩnh Ngươn (thị xã Châu Đốc), Khánh An, Bắc Đai (huyện An Phú)...

Trước tình hình này, Ban chỉ đạo 127 của tỉnh gồm các lực lượng Hải quan, Công an, quản lý thị trường, biên phòng, thuế... đã mở nhiều đợt cao điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại, nhất là những tháng cuối năm.

Trung tá Vũ Ngọc Huyền - Phó trưởng Phòng CSĐT về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ cho biết: "Thủ đoạn buôn lậu tinh vi hiện nay là việc quay vòng hóa đơn. Nhiều doanh nghiệp mua hàng lậu nhập kho, sau đó bán ra và sử dụng hóa đơn chứng từ nhiều lần. Ngoài một số mặt hàng cao cấp sản xuất ở các nước trong khu vực ASEAN, phần lớn là hàng gia công ở Chợ Lớn, Tp.HCM được đưa qua biên giới rồi nhập lậu trở lại thị trường nội địa"

Đ.V.
.
.
.