Hà Nội:

Đấu tranh mạnh vào mặt hàng máy điều hoà nhập lậu

Thứ Ba, 17/05/2005, 08:45
Đội QLTT số 1 đã  xây dựng kế hoạch "Chống buôn bán hàng điện tử, điện lạnh nhập lậu". Cuối tháng 4, đầu tháng 5/2005, qua công tác trinh sát, Đội đã phát hiện và bắt giữ 4 vụ buôn lậu và làm giả nhãn mác máy điều hòa nhiệt độ.

Ngày 9/5, qua công tác tuần tra kiểm soát, Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội An ninh Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ xe ôtô tải mang biển kiểm soát 29V-0419 đang vận chuyển 16 cục điều hòa lạnh và 13 cục nóng (trong đó chỉ có 3 cục lạnh có dán tem nhập khẩu, còn lại đều không dán tem). Xác định đây là số hàng nhập lậu, chủ xe chở thuê cho chủ hàng là Trần Kim Anh, ở 314 Lương Yên, Đội đã lập biên bản thu giữ số hàng trên và tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngay sau đó, ngày 10/5, trinh sát Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về trật tự QLKT và chức vụ Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục bắt quả tang một cơ sở làm giả nhãn mác và buôn bán máy điều hoà Panasonic do Trung Quốc sản xuất, tại 39 đường Giải Phóng. Đây là cửa hàng kinh doanh linh kiện điện thoại, nhưng chủ cơ sở đã dùng tầng 2 và 3 của ngôi nhà để làm nơi lắp ráp và thay đổi nhãn mác cho các máy điều hoà có xuất xứ từ Trung Quốc.

Những máy điều hòa này được nhập lậu về bằng nhiều con đường, sau đó chủ cơ sở bóc nhãn Trung Quốc để dán mác giống như hàng nhập khẩu chính ngạch của hãng Panasonic. Kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng đã thu 40 cục lạnh, 32 cục nóng và linh kiện, chi tiết đang được thay thế, lắp đặt. Ngoài ra, Đội QLTT số 1 còn bắt giữ 2 vụ với hơn 10 bộ điều hòa mang thương hiệu lớn do Trung Quốc sản xuất đều không có tem nhập khẩu.

Lực lượng QLTT cảnh báo, trước hiện tượng thời tiết nắng nóng bất thường như hiện nay, tình trạng làm giả nhãn mác, nhái thương hiệu điều hoà của những hãng nổi tiếng sẽ khá phổ biến và phức tạp. Người tiêu dùng phải hết sức cảnh giác khi mua điều hòa, đừng ham rẻ mà mua phải đồ rởm.

Đặc biệt, khi mua xong, cửa hàng chở đến nhà để lắp ráp, người tiêu dùng phải kiểm tra lại tem, nhãn mác, xuất xứ hàng tránh bị đánh tráo hàng kém chất lượng. Theo nhận định của cơ quan chức năng, những đối tượng buôn lậu, làm giả nhãn mác, đóng vỏ hộp rởm để nhái sản phẩm điều hòa của các thương hiệu nổi tiếng hiện rất phức tạp và tinh vi.

Ngoài việc phát triển mạnh ở các tuyến biến giới phía Bắc, điều hòa nhập lậu được đưa từ miền Trung ra Hà Nội với số lượng tương đối lớn. Trung bình mỗi bộ điều hòa, chủ cơ sở bán lẻ lãi hơn 2 triệu đồng, do vậy dọc phố Hai Bà Trưng (Hà Nội), các cửa hàng vốn kinh doanh đồ điện tử giờ đều trưng bày mặt hàng máy lạnh

Trần Hằng - An Bình
.
.
.