Đã xác định được nguyên nhân khiến tôm, cá chết hàng loạt

Thứ Hai, 17/06/2013, 06:58
Ngày 16/6, Chi cục Nuôi trồng thủy sản (NTTS) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, bước đầu đã xác định được nguyên nhân khiến gần 100 vạn tôm, cá của 600 hộ dân ở xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế nuôi bị chết trong thời gian qua.

Trước đó, ngày 7/6, Báo CAND có bài viết: “Nhiều hộ dân điêu đứng vì cá tôm chết hàng loạt”, phản ánh tình trạng cá, tôm nuôi ghép ở các thôn: Thủy Diện, Lê Bình, Ba Lăng, Xuân Ô, xã Phú Xuân (huyện Phú Vang) bị chết hàng loạt không rõ nguyên nhân, thiệt hại ước tính trên 5 tỷ đồng.

Tình trạng cá, tôm chết hàng loạt khiến người dân bị thiệt hại tiền tỷ.

Ngay sau khi báo đăng tải, Chi cục NTTS tỉnh Thừa Thiên - Huế cử đoàn công tác đi kiểm tra, khảo sát và bước đầu xác định được nguyên nhân, do phần lớn ao hồ của người dân trước khi thả nuôi con giống không được rửa sạch, thời tiết nắng nóng kéo dài làm ký sinh trùng gây bệnh sinh sôi trên đàn cá dìa và tôm

Lê Anh
.
.
.