Đã đưa 58.710 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng

Thứ Năm, 07/10/2010, 13:47
Ngày 6/10, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 9/2010 là 7.135 người.

Như vậy, tính đến thời điểm này, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng đầu năm là  là 58.710 người. Các thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam là: Đài Loan 20.621 người; Hàn Quốc 3.708 người; Nhật Bản 3.441 người; Malaysia 6.113 người; Lào 4.681 người; UAE 4.823 người, Libya 3.910 người, Ả rập Xê út 2.071 người, Macao 2.457 người, Bahrain 1.204 người, Campuchia 2.505 người và các thị trường khác là 3.176 người.

Thời gian tới, Cục Quản lý lao động ngoài nước đang tập trung đẩy mạnh nguồn lực để phục hồi thị trường Malaysia khi các doanh nghiệp đang có trong tay nhiều đơn hàng tiếp nhận lao động nhà máy với mức thu nhập ổn định...

Thu Uyên
.
.
.