Đà Nẵng: Chiếm đoạt xe ôtô, lãnh 4 năm tù

Thứ Hai, 14/12/2009, 10:20
Sáng ngày 12/12, TAND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Việt Bằng (29 tuổi), trú quận Gò Vấp, TP HCM về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, vào ngày 5/5/2008, Võ Việt Bằng thuê ô-tô của vợ chồng chị Hoàng Thương Hà, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) để đi lại trong vòng 6 tháng, mỗi tháng 12 triệu đồng.

Sau khi thuê được 4 tháng, Bằng đã đem xe ô-tô nói trên cầm cố cho người khác với giá 80 triệu đồng rồi trốn vào TP HCM cho đến khi bị Công an bắt giữ. Với tội danh chiếm đoạt tài sản nói trên, TAND quận Sơn Trà đã tuyên phạt Võ Việt Bằng 4 năm tù giam…

Ngọc Hà
.
.
.