DN vấp phải rào cản thương mại quốc tế do thiếu thông tin

Thứ Bảy, 11/02/2012, 14:54
Do thiếu thông tin, các DN Việt Nam đã vấp phải nhiều rào cản thương mại quốc tế. Vì thế, có gần 60% DN trong diện khảo sát mong muốn tiếp cận được với các tài liệu tham khảo về chính sách thương mại, thuế quan cũng như hàng rào kỹ thuật của thị trường nước ngoài, để mở rộng thị trường

Ông Lê Văn Lợi, Viện trưởng Viện Tin học doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: Kết quả điều tra của VCCI vừa được thực hiện tại hơn 3.500 doanh nghiệp (DN) thuộc 63 tỉnh, thành toàn quốc cho thấy: Thiếu thông tin về thị trường quốc tế được các DN xếp ở vị trí thứ nhất trong danh sách các khó khăn của mình.

Tiếp đến là khó khăn vì không tiếp cận được nguồn vốn; nhiều rào cản thương mại quốc tế; yếu kém về công nghệ thông tin và thương mại điện tử. Hiện có đến 80% DN nắm thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng như internet, báo chí, đài phát thanh, truyền hình. Trong khi đó, số doanh nghiệp nắm được các thông tin qua các kênh như bạn hàng, đối tác nước ngoài… chỉ chiếm 25%.

Do thiếu thông tin, các DN Việt Nam đã vấp phải nhiều rào cản thương mại quốc tế. Vì thế, có gần 60% DN trong diện khảo sát mong muốn tiếp cận được với các tài liệu tham khảo về chính sách thương mại, thuế quan cũng như hàng rào kỹ thuật của thị trường nước ngoài, để mở rộng thị trường

H.T.
.
.
.