DN vận tải rục rịch điều chỉnh giá cước

Chủ Nhật, 22/12/2013, 13:42
Các doanh nghiệp vận tải đang cân nhắc tính toán điều chỉnh giá cước, sau khi giá xăng dầu tăng vào ngày 18/12 vừa qua. Điều khiến nhiều người lo ngại chính là áp lực đi lại dịp cuối năm trùng với giá xăng dầu điều chỉnh, sẽ khiến hành khách bị ảnh hưởng đến “túi tiền” thông qua giá vé.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam, các doanh nghiệp vận tải đã “oằn mình” chịu nhiều chi phí, việc tăng giá xăng dầu khiến doanh nghiệp vận tải luôn phải “chạy theo đuôi” các doanh nghiệp xăng dầu. Trong khi việc tăng giá cước rất nhạy cảm nhất là thời điểm Tết Nguyên đán đến gần, vận tải hành khách, hàng hóa chạy hầu hết đều một chiều. Người lao động, sinh viên ở các thành phố lớn phải trở về quê hương ăn Tết, thì chắc chắn vé tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của nhiều người dân thông qua vé đi...

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, đến ngày 19/12, Bến xe Mỹ Đình đã nhận được đăng ký tăng giá vé xe của 7 doanh nghiệp, với mức tăng không nhiều (từ 5 - 13%). Hiện tại, bến đã thông báo tới các đơn vị vận tải nào tăng giá phải đăng ký trước ngày 14/1/2014

Thanh Huyền
.
.
.