DN Trung Quốc chú trọng đầu tư vào “dịch vụ sức khoẻ”

Thứ Năm, 30/09/2010, 15:43
Nếu Chính phủ Trung Quốc tập trung thúc đẩy phát triển các cơ sở y tế công cộng, thì các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc lại tập trung vào nhu cầu quản lý sức khỏe của tầng lớp thượng lưu trong xã hội.

Chiến lược của Bộ Y tế Trung Quốc giai đoạn đến năm 2020 đã đề ra, đến năm  2010, Trung Quốc bước đầu xây dựng khuôn khổ chế độ chăm sóc y tế cơ bản từ thành thị đến nông thôn, đứng đầu các quốc gia về chăm sóc y tế cơ bản toàn dân; đến năm 2015 chất lượng phục vụ y tế sẽ đứng đầu các nước đang phát triển; đến năm 2020, duy trì vị trí đứng đầu các nước đang phát triển, phấn đấu tiếp cận hoặc đạt mức trung bình của các nước phát triển.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh triển khai các dịch vụ y tế công cộng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ chế chăm sóc y tế cơ sở tại thành thị và nông thôn, thiết lập chế độ quản lý dược phẩm, hoàn thiện chế độ bảo hiểm cho nông dân, chuẩn bị tốt công tác thí điểm cải cách bệnh viện.

Nếu Chính phủ Trung Quốc tập trung thúc đẩy phát triển các cơ sở y tế công cộng, thì các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc lại tập trung vào nhu cầu quản lý sức khỏe của tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Tập đoàn Tiens Trung Quốc - tập đoàn tư nhân đa quốc gia với “Trung tâm quản lý sức khỏe Taiji Sun” chính là một ví dụ điển hình.

Những máy móc hiện đại tại Trung tâm Taiji Sun.

Trung tâm quản lý sức khỏe Taiji Sun tọa lạc trong Khuôn viên sản nghiệp sức khỏe Quốc tế Tiens, dự kiến sẽ được khai trương vào ngày 20 tháng 10 năm 2010. Trung tâm có tổng vốn đầu tư 250 triệu Nhân dân tệ, diện tích xây dựng trên 28 nghìn m2, cung cấp các dịch vụ quản lý sức khỏe cao cấp, toàn diện như kiểm tra, phân tích đánh giá tình trạng sức khỏe, giáo dục, tư vấn sức khỏe, can thiệp  dự phòng, dưỡng sinh, làm đẹp thẩm mỹ, quản lý và điều trị các bệnh mãn tính, khám bệnh từ xa, chữa bệnh đa khoa, hỗ trợ trị liệu kết hợp nghỉ dưỡng, đào tạo và nghiên cứu khoa học v.v…

Ông Lý Kim Nguyên- Chủ tịch Tập đoàn Tiens giải thích, sự bùng nổ kinh tế Trung Quốc kéo theo ngày càng nhiều người gia nhập tầng lớp thượng lưu, nhóm người này hết sức quan tâm đến sức khỏe và dưỡng sinh, họ có yêu cầu rất cao về dịch vụ quản lý sức khỏe cho bản thân.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng cao cấp kể trên, Trung tâm quản lý sức khỏe Taiji Sun đã cho lắp đặt hàng trăm thiết bị mới nhất, hiện đại nhất, cao cấp nhất thế giới hiện nay như: máy chụp cắt lớp PET (Positron Emission Computed Tomography, PET), hệ thống máy chụp cộng hưởng từ thế hệ mới nhất, máy phân tích hóa sinh tự động v.v…, trong đó có rất nhiều máy lần đầu tiên có mặt tại Trung Quốc.

Trung tâm có đội ngũ tư vấn là các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực y tế, gồm 19 Viện sỹ Viện Công trình Trung Quốc, 9 Bác sỹ đông y hàng đầu Trung Quốc. Ngoài ra, Trung tâm còn có một đội ngũ chuyên gia quản lý sức khỏe quốc tế nổi tiếng đến từ Đức, Mỹ, Anh, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan. v.v….

Trung tâm cũng thiết lập quan hệ hợp tác với các tổ chức y tế nổi tiếng trong và ngoài nước, đảm bảo cho Taiji Sun có được dịch vụ quản lý sức khỏe hàng đầu, với các trang thiết bị  y tế hiện đại bậc nhất thế giới, cùng đội ngũ chuyên gia cố vấn hùng hậu

Tiến Bình
.
.
.