Thực phẩm, gia cầm nhập lậu qua biên giới Lạng Sơn:

Cửu vạn bị 'tóm', đầu nậu vẫn ẩn!

Thứ Sáu, 31/07/2015, 08:02
Do đấu tranh quyết liệt, sau một thời gian dài lắng xuống thì gần đây tình trạng buôn bán, vận chuyển gia cầm trái phép qua biên giới lại có chiều hướng gia tăng, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để đưa gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc vào sâu trong nội địa tiêu thụ. Lực lượng Công an Lạng Sơn đã tổ chức đấu tranh quyết liệt, kiên quyết ngăn chặn các hành vi nhập lậu gia cầm.

Là đơn vị thường trực, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả đề án của Thủ tướng Chính phủ về “phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép”, báo cáo đề xuất, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc. Từ đầu năm 2015 đến nay đã phát hiện, xử lý 34 vụ nhập lậu trái phép gia cầm, thu gần 6,5 tấn gà vịt, gần 100.000 con gia cầm giống…

Phương tiện vận chuyển gia cầm bị bắt giữ.

Công an tỉnh Lạng Sơn mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2015, qua 45 ngày thực hiện cao điểm (từ 15/6/2015 đến nay), đã bắt giữ 25 vụ buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu. Thu giữ khoảng 4,5 tấn gà thịt thải loại; gần 65 nghìn con gia cầm giống. Điển hình, ngày 24/7, Phòng Cảnh sát môi trường đã tổ chức đấu tranh vào điểm chuyên tập kết, đã liên tiếp bắt giữ 3 vụ.

Hồi 21h50 tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, khi phát hiện lực lượng chức năng, khoảng 20 đối tượng điều khiển xe môtô vận chuyển gia cầm đã lợi dụng đêm tối, địa hình đồi dốc bỏ chạy, cắt dây vứt lại 19 lồ nhựa chứa 960kg gà thịt. Tiếp đến 22h, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông bắt giữ xe ôtô tải BKS 12C-002.05 do lái xe kiêm chủ hàng Triệu Thành Luân (28 tuổi, trú tại thôn Ba Đàn, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng) điều khiển. Trên xe chở 720kg gà thịt thải loại, trị giá khoảng 29 triệu đồng. Hồi 22h30 đã bắt giữ được 4 trường hợp điều khiển xe môtô vận chuyển 400kg gà thịt thải loại có nguồn gốc nhập lậu từ Trung Quốc về.

Trực tiếp đấu tranh với hành vi vi phạm trong lĩnh vực này, Trung tá Tạ Văn Hải - Phó đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh nhận xét: “Hành vi vận chuyển gia cầm nhập lậu bằng xe môtô bị tịch thu hàng hóa tiêu hủy, xử phạt hành chính 800.000đ/trường hợp đã không đủ sức răn đe. Nhiều trường hợp sau khi xử lý vẫn tiếp tục tham gia vận chuyển gia cầm. Loại phương tiện này được các đối tượng sử dụng phổ biến để đưa hàng về điểm tập kết, công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn…”.

Thực tế, chủ hàng thường mua thu gom tại biên giới, xé lẻ thuê cửu vạn vận chuyển từng chặng đường ngắn. Các đối tượng chở thuê sử dụng xe môtô, liều lĩnh chạy với tốc độ tối đa, khi không thể chạy được nữa sẽ dùng thủ đoạn cắt dây buộc vứt lại hàng bỏ chạy thoát thân. Khi hàng đi đến đâu thông tin của đội ngũ "chim lợn" qua bộ đàm đã được cập nhật đến đó, do vậy công tác đấu tranh bắt giữ gặp nhiều trở ngại. Khi phát hiện lực lượng đấu tranh, đối tượng sẵn sàng "bỏ của chạy lấy người" nên tang vật chỉ là hàng vô chủ, do đó để đánh trúng đường dây, xử lý được chủ hàng không phải là điều đơn giản. Vốn ít - lợi nhuận cao, các đối tượng bị bắt giữ nhiều lần vẫn cố tình tái phạm.

Đáng lo ngại là số gia cầm thải loại nhập lậu bị bắt giữ có chứa tồn dư thuốc kích thích sinh sản, thuốc kháng sinh rất lớn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh rất lớn. Loại gà siêu trứng này khi đã hết trứng buộc phải tiêu hủy, nhưng hám lợi nhiều đối tượng vẫn lén lút nhập lậu đưa về nước tiêu thụ. Công tác đấu tranh ngăn chặn kịp thời ở khu vực biên giới đã góp phần phòng ngừa dịch bệnh từ gia cầm nhập lậu và bảo vệ nguồn lợi chăn nuôi trong nước.

Nguyễn Thái
.
.
.