Hà Nội:

Cuối năm, khan phòng khách sạn tiêu chuẩn

Thứ Ba, 04/01/2005, 10:14

Các khách sạn 4 và 5 sao tại Hà Nội phải từ chối tới 50% lượng khách tới đặt phòng. Nguyên nhân là lượng khách Nhật Bản, Hàn Quốc tăng quá cao (Nhật Bản: tăng 120%, Hàn Quốc tăng gấp 2 lần so với 2003).

Theo ông Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, trong vòng 5 năm trở lại đây (trừ năm 2002 ngành Du lịch trong khu vực đại bại vì dịch SARS và dịch cúm gia cầm) lượng khách tới Hà Nội tăng trung bình 33%/năm.

Lượng khách gia tăng trong khi số phòng chất lượng cao gần như "án binh bất động". Theo tính toán của Phòng Kế hoạch (Sở Du lịch Hà Nội) thì lượng khách quốc tế vào Hà Nội tăng cao vào quý 4 - thời điểm có nhiều ngày lễ như Noel, Tết Dương lịch và đặc biệt là Tết cổ truyền của Việt Nam.

Tính tới thời điểm này, Hà Nội đón 4.435.000 lượt khách tới du lịch (tăng 115% so với năm 2003), trong đó khách quốc tế là 950.000 lượt khách (tăng 112% so với năm 2003).

Tới những khách sạn 5 sao có tiếng tại Hà Nội như Hilton, Horison... chúng tôi được những người phụ trách kinh doanh ở đây cho biết, dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết, nhưng đã có một số khách đặt phòng. Với 250 phòng, khách sạn Horison có thể đủ sức cho 500 khách, nhưng cũng chẳng thấm tháp gì với số khách tới Việt Nam những ngày cuối năm.

Hà Nội có 378 cơ sở lưu trú với tổng số 11.679 phòng, trong đó gồm 62 khách sạn quốc doanh, nhà khách, 17 khách sạn liên doanh, 22 khách sạn cổ phần, 182 khách sạn tư nhân, 5 khách sạn của các chi nhánh và 90 cơ sở lưu trú và cũng là nơi có số khách sạn 5 sao nhiều nhất trong cả nước (7/15 khách sạn).

Nhiều khách du lịch sau khi không tìm được những khách sạn 4, 5 sao đã tìm tới khách sạn ít sao hơn. Đây là một sự lãng phí lớn bởi chúng ta phải từ chối một nguồn thu lớn mà lẽ ra có được.

Giải pháp mà ngành Du lịch làm lúc này mới chỉ là luân chuyển khách, điều chỉnh các tour du lịch cho hợp lý để xếp khách. Ông Phạm Đức Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cho biết, lượng khách tăng cuối năm khiến Tổng Công ty phải đổi lại lịch trình hoặc di chuyển khách tới các tỉnh xung quanh như: Quảng Ninh, Bắc Ninh…

Số lượng cơ sở lưu trú của Hà Nội rất lớn nhưng việc thiếu phòng cao cấp vẫn đang tồn tại. Ngoài 7 khách sạn 5 sao, Hà Nội còn có 5 khách sạn 4 sao (817 phòng), 22 khách sạn 3 sao (1.542 phòng), 70 khách sạn 2 sao (2.320 phòng), 46 khách sạn 1 sao (802 phòng), bài toán đặt ra với ngành Du lịch Thủ đô nói riêng và với Việt Nam nói chung vẫn còn rất nan giải

Thảo Duyên
.
.
.