Cuối năm, buôn lậu gia tăng ở Hà Nam
Những kẻ buôn lậu không từ các loại hàng có giá trị thấp như giấy ăn, tăm tre... đến các loại quý hiếm như sừng tê giác có giá trị hàng trăm triệu đồng. Thủ đoạn của bọn chúng cũng muôn hình vạn trạng: vận chuyển trên cả đường bộ, đường sông, đường sắt và cả hình thức "chim lợn"- liên lạc trực tiếp để "qua mặt" cơ quan chức năng.
Giải thích về tình hình buôn lậu có chiều hướng gia tăng trên địa bàn, Trung tá Trần Đình Chinh - Trưởng phòng PC15 Công an Hà Nam cho biết: “Tình hình thị trường trong nước và thế giới năm qua có nhiều diễn biến phức tạp; một số mặt hàng thông dụng như vải mặc, thậm chí nhỏ như cái tăm của chúng ta chưa cạnh tranh được với hàng ngoại, cộng với tâm lý sính hàng ngoại vô hình trung đã tiếp tay cho bọn buôn lậu và gian lận thương mại”.
Theo các trinh sát chống buôn lậu Hà Nam, thời gian từ nay đến Tết không còn nhiều, nhưng đã có dấu hiệu hoạt động của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại gia tăng trên nhiều tuyến, với nhiều thủ đoạn đánh vào nhu cầu thiết yếu của người dân