Công an Hà Nội tuyên chiến với hàng lậu, hàng giả

Thứ Sáu, 03/12/2004, 08:44

Ngay từ cuối tháng 10, Công an Hà Nội đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chống tội phạm kinh tế, kiểm tra các điểm kinh doanh, chú ý đến các sản phẩm dễ bị nhập lậu và làm giả. Công an Hà Nội còn cung cấp số điện thoại nóng 06946546 để người tiêu dùng cung cấp thông tin.

Đồng chí Trần Trọng Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội, cho biết lực lượng này đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung tại các điểm như siêu thị, chợ đầu mối, các điểm kinh doanh thực phẩm… chú ý đến các sản phẩm hàng điện tử, điện lạnh, vải, vật liệu xây dựng, các phụ liệu trong chế biến thực phẩm… Các mặt hàng thiết yếu như mì chính, nước mắm, các loại giò chả… cũng dễ bị làm giả nhiều trong dịp Tết.

Dạo qua thị trường

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu công nghiệp khá lớn. Việc Đội Quản lý thị trường số 14 (Hà Nội) phát hiện và tạm giữ 60 chiếc vòi xịt nước nhà tắm giả nhãn hiệu "Hang" tại cơ sở sản xuất kinh doanh - lắp ráp thiết bị vệ sinh của Công Ty THNH Đầu tư sản xuất và Thương mại V.T cho thấy các mặt hàng có thương hiệu dễ bị làm giả, làm nhái như thế nào.

Tháng 11/2003, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội đã phát hiện 206 kiện hàng hóa các loại do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ, trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Tháng 3 năm nay, lực lượng này đã bắt quả tang xe ô tô BKS 16H-6604 của Hợp tác xã  27-7 (Tiên Lãng - Hải Phòng) đang vận chuyển hàng nhập lậu trị giá khoảng 200 triệu đồng. Không chỉ vậy, Công an Hà Nội còn kết hợp với Công an Bắc Ninh kiểm tra nhiều tụ điểm chứa hàng và cung cấp hàng lậu cho các đối tượng vận chuyển vào Hà Nội trên địa bàn huyện Từ Sơn.

Tại sao hàng lậu vẫn có đất sống trên thị trường nội địa? Câu trả lời thật đơn giản bởi nó đáp ứng được một phần thị hiếu, giá cả phải chăng. Tôi còn nhớ đã gặp một phụ nữ ở huyện Hoài Đức (Hà Tây) trên chuyến xe từ Lạng Sơn về Hà Nội. Chị không ngần ngại thổ lộ: "Mỗi chuyến chỉ cần mua 2 triệu tiền hàng, đem về cất cho các mối trong chợ cũng được lãi 200.000 - 300.000 đồng". Những mặt hàng người phụ nữ này mua đủ các chủng loại từ chăn, chiếu trúc, tấm lót sàn nhà, đầu đĩa CD, VCD… Một phụ nữ khác "lọt" trong xe, khi đến địa phận huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) thì xuống. Đi theo chị ta là lỉnh kỉnh đủ thứ hàng. Hai người phụ nữ giao hẹn ngày cùng lên biên giới lần sau trước khi xe đi tiếp.

Gia tăng pháo nổ, thuốc lá ngoại nhập lậu  

Tại thời điểm này, các mặt hàng cấm như pháo nổ, thuốc lá ngoại nhập lậu có biểu hiện gia tăng. Ngày 30/10, Công an quận Cầu Giấy đã bắt quả tang Nguyễn Thị Mây (SN 1979), trú tại Tiên Du, Bắc Ninh đang vận chuyển 160kg pháo nổ (gồm 14.300 hộp pháo). Nguyễn Thị Mây đã bị khởi tố về tội “tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm”.

Trong tháng 10 và tháng 11, Công an quận Hoàn Kiếm đã khám phá hai vụ vận chuyển, buôn bán thuốc lá ngoại, thu tổng số 5.690 bao. Ngày 27/10, Công an quận bắt Cung Thị Thúy (SN 1964), trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội khi đang vận chuyển 2.490 bao thuốc lá ngoại. Tiếp đó, ngày 22/11, Công an quận bắt quả tang Trần Quốc Toản (SN 1975), trú tại ngõ Pháo Đài, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm khi đang vận chuyển 3.200 bao thuốc lá ngoại.

Thuốc lá ngoại hiện là mặt hàng khan hiếm trên thị trường. Lợi dụng tâm lý "sính ngoại", một số đối tượng đã vận chuyển thuốc lá trong nước ra nước ngoài, đóng bao bì ngoại rồi lại tìm cách tuồn trở lại Việt Nam. Nghịch lý ở chỗ, một việc làm có vẻ "mất công" nhưng lại "có ích"?!

Tết sắp đến, sức mua tăng, đây cũng là cơ hội để các đối tượng tội phạm lợi dụng. Vì thế người tiêu dùng nên cẩn trọng khi mua sắm. Khi mua hàng người tiêu dùng nên chọn các mặt hàng có địa chỉ, nguồn gốc xuất xứ. Nhà sản xuất cũng nên tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện hàng giả nên khoanh vùng và báo cho cơ quan Công an

Cao Hồng
.
.
.