Công an Hà Nội: Bắt quả tang ba cán bộ thanh tra nhận hối lộ

Thứ Sáu, 15/04/2005, 19:58
11h30’ ngày 15/4/2005, tại km số 10 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã tứ Hiệp, Thanh trì, Tp. Hà Nội, tổ công tác Đội giao thông – bưu điện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ CATP Hà Nội bắt quả tang 3 cán bộ Thanh tra Nhà nước tỉnh Nam Định nhận 40 triệu đồng.

3 cán bộ trên gồm:  Trần Thị Thuý Liễu, sinh năm 1975, nơi ở: Bệnh viện phụ sản Nam Định, chuyên viên; Trần Quang Vinh, sinh năm 1974, ở Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Nam Định, chuyên viên; và Phạm Văn Huề, sinh năm 1962, ở phường Trần Đăng Ninh, Tp.Nam Định, phó Phòng thanh tra kinh tế - nông nghiệp đang nhận 40 triệu đồng từ tay ông Trần Đức Hoà, cán bộ Công ty xây dựng dịch vụ và hợp tác lao động, nguyên chỉ huy trưởng công trình xây dựng đường giao thông tại xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Trước đó qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ CATP Hà Nội được biết: Giữa năm 2001, công trình công ty xây dựng đường nông thôn tại xã Trực Hùng do Ban quản lý dự án PMU 18 Bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư, kết hợp với Ban quản lý dự án Sở giao thông tỉnh Nam Định quản lý  gói thầu số 7 chiều dài 4 km tại xã Trực Hùng. Đơn vị thi công là Công ty xây dựng dịch vụ và hợp tác lao động (có trụ sở tại km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì). Tổng trị giá công trình là 668 triệu đồng bằng vốn ODA. Cuối năm 2001 công trình trên đã được đưa vào sử dụng.

Gần đây, theo chủ trương chung cần thanh tra các công trình xây dựng của tỉnh, ngày 13/4 /2005, Đoàn thanh tra Nhà nước tỉnh Nam Định đã tiến hành kiểm tra đoạn đường nói trên. Đoàn do ông Nguyễn Nam Giao làm trưởng đoàn cùng 3 cán bộ có tên nêu trên. Sau khi kiểm tra tại hiện trường, tối 13/4, Đoàn kiểm tra lên Hà Nội để làm việc với công ty, được công ty này bố trí xe đưa về nghỉ tại nhà khách Nam Thành. Làm việc tới sáng 15 thì ông Nguyễn Nam Giao có việc phải về Nam Định, chỉ còn 3 cán bộ nói trên. Ba cán bộ này đã thúc ép ông Hoà phải đưa 40 triệu đồng, số cán bộ này sẽ bỏ qua không gây rắc rối cho công ty của ông nữa. Ông Hoà không có tiền nên phải đi cầm xe máy và vay thêm 10 triệu đồng để đưa cho chị Liễu. Ngay sau đó những người trên đã bị bắt giữ. Tại cơ quan Công an bước đầu các đối tượng đã khai nhận về hành vi nhận hối lộ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra

Đào Minh Khoa
.
.
.