Chuyển thuê 100 triệu đồng tiền giả, "nhận" 13 năm tù

Thứ Tư, 28/03/2007, 15:16

Với hành vi vận chuyển 100 triệu tiền giả (loại tiền polimer có mệnh giá 500.000đ), Nguyễn Xuân Thắng đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù giam.

1h30' sáng 26/11/2006, Công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang Nguyễn Xuân Thắng sinh năm 1983, trú tại  khu Nam Quan, Đồng Đăng, Lạng Sơn đang vận chuyển tiền giả trước cửa nhà 39 phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

Khám người Thắng cơ quan Công an thu được 100 triệu đồng tiền giả (loại tiền polimer có mệnh giá 500.000đ).

Thắng khai: khi còn ở trong tù y có quen 1 người tên là Điển, Điển đã giới thiệu Thắng với 1 người lạ mặt, người này đã thuê Thắng vận chuyển tiền giả từ Lạng Sơn về Hà Nội với giá 1triệu đồng. Do hám tiền Thắng đã đồng ý. Khi về đến Hà Nội, đến số nhà 39 Đinh Tiên Hoàng Thắng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Thắng về tội vận chuyển tiền giả. Toà tuyên phạt Nguyễn Xuân Thắng 13 năm tù giam

.
.
.