Chưa quyết định nhập khẩu đường của Hoàng Anh Gia Lai từ Lào

Thứ Ba, 03/12/2013, 06:43
Liên quan đến việc Công ty Đường Biên Hòa xin nhập khẩu đường thô do Hoàng Anh Gia Lai sản xuất tại Lào về tinh luyện trong nước hiện đang khiến các doanh nghiệp đường nội phản đối do đường tồn kho quá nhiều, Bộ Công Thương cho biết, hiện Bộ này mới đề xuất, chờ xin ý kiến của các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngoại giao rồi mới đi đến quyết định cuối cùng.

Về việc ảnh hưởng đến cung cầu trong nước và thu nhập của người lao động ngành Mía đường, đại biện Bộ Công Thương cho biết, dự kiến cho phép nhập khẩu khoảng 30 nghìn tấn qua cửa khẩu Bát Xát (Lào Cai), sau khi tinh chế sẽ xuất toàn bộ sang Trung Quốc nên không lo ngại việc ảnh hưởng đến thị trường trong nước.

Bộ Công Thương cũng cho biết, nếu được phép nhập khẩu, các cơ quan chức năng cũng sẽ giám sát chặt để tránh thẩm lậu vào trong nước, gây xáo trộn thị trường

V.H.
.
.
.