Chủ trương mới gỡ khó cho khách hàng vay vốn

Thứ Ba, 08/04/2014, 10:09
Vừa qua,Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành Thông tư 09/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2013/TT-NHNN (Thông tư 02) quy định về việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo nhiều chuyên gia, chủ trương sửa đổi bổ sung này sẽ tạo thuận lợi cho khách hàng vay vốn đầu tư sản xuất, đồng thời đẩy mạnh việc giải quyết nợ xấu đã nảy sinh thời gian qua. Ghi nhận của PV Báo CAND ý kiến của Phó Tổng giám đốc Agribank Nguyễn Tiến Đông xung quanh vấn đề này.

Phóng viên (PV): Thưa ông Nguyễn Tiến Đông, NHNN chủ trương sửa đổi, bổ sung Thông tư 02 cho phép các ngân hàng cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ và tạo điều kiện cho khách hàng tiếp tục được tiếp cận, vay vốn tín dụng thuận lợi, khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thì điều này tác động thế nào tới hoạt động sản xuất kinh doanh?

Ông Nguyễn Tiến Đông: Áp dụng Thông tư 02 như những nội dung đã đề cập ở trên sẽ tăng tính minh bạch trong việc bảo đảm tài sản có của các ngân hàng. Thông tư 02 hoàn toàn đúng theo thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện Việt Nam nhằm đánh giá đúng thực trạng chất lượng tín dụng và nợ xấu của từng tổ chức tín dụng và của hệ thống.

Trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế mới bước qua khủng hoảng thì việc áp dụng ngay Thông tư 02 sẽ là một khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế và các ngân hàng thương mại. Việc sửa đổi Thông tư 02 tạo cơ hội giúp các doanh nghiệp có thời gian khắc phục khó khăn để được tiếp tục vay vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Qua đó, ổn định “sức khỏe” của các doanh nghiệp cũng như người dân vay vốn đầu tư để tiếp tục sản xuất. Bản thân các ngân hàng cũng cần có thời gian dốc sức vào xử lý những khó khăn cho hoạt động tín dụng, đặc biệt là hoạt động tín dụng với doanh nghiệp. Tôi cho rằng, chỉnh sửa Thông tư 02 phù hợp với sức khỏe của nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay là rất phù hợp.

PV: Có ý kiến cho rằng, nợ xấu chưa thể giải quyết được ngay kể cả đã sửa đổi, bổ sung Thông tư 02. Quan điểm của ông về cách nhìn này?

Ông Nguyễn Tiến Đông: Tôi cho rằng, các doanh nghiệp, khách hàng vay vốn, các ngân hàng thương mại nói chung và Agribank nói riêng đều ý thức  được rất rõ thực trạng làm ăn của đơn vị mình. Qua một giai đoạn dài khó khăn chung của nền kinh tế đất nước cũng như đối với mỗi doanh nghiệp, ngân hàng, thì không thể “khỏe mạnh” ngay được mà cần có thời gian hồi phục. Vấn đề là, chính các doanh nghiệp, ngân hàng mới hiểu rõ thực trạng khó khăn và đề xuất cách khắc phục hiệu quả. Nhưng điều quan trọng, giải pháp phải uyển chuyển để vực dậy hoạt động của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế mới có thể đóng góp cho tăng trưởng nền kinh tế. Nếu không có ý thức nuôi dưỡng hỗ trợ các doanh nghiệp, các khách hàng lớn trong đầu tư sản xuất kinh doanh thì không có cơ hội để phát triển, như vậy sẽ không có một nền kinh tế thực sự phát triển lành mạnh được. Cần phải có cái nhìn thấu đáo về vấn đề này. Lỗi không phải chỉ có duy nhất doanh nghiệp, mà có những vấn đề thuộc về khách quan từ nền kinh tế thế giới, trong nước khó khăn tác động vào bản thân các doanh nghiệp và ngân hàng... Theo tôi biết, không chỉ các doanh nghiệp, người vay vốn, mà các ngân hàng thương mại trong đó có Agribank  ý thức rất rõ vấn đề này. Khi có Thông tư 02, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ áp dụng để rà soát, quản lý nợ, phân loại để có ứng xử phù hợp đối với từng loại hình doanh nghiệp. Đặt ra tình huống nếu áp dụng ngay thì thế nào, chưa thì thế nào, phân hướng xử lý từng loại hình doanh nghiệp, nợ vay trên toàn hệ thống, cái gốc vấn đề là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi để phục hồi sản xuất.

Nhu cầu vay vốn sản xuất của người dân và doanh nghiệp rất lớn, nhưng còn vướng mắc do tồn tại trước đây cần được khơi thông.

PV: Vấn đề bạn đọc quan tâm, là qua sửa đổi bổ sung Thông tư 02, thì phía các ngân hàng có các biện pháp gì để quản lý, giám sát chất lượng tín dụng để phòng ngừa hậu quả không tốt?

Ông Nguyễn Tiến Đông: Việc phân loại rà soát chất lượng tài sản có, chất lượng tín dụng của bất cứ ngân hàng nào là việc làm thường xuyên, thậm chí Agribank chúng tôi có các tổ chỉ đạo các chi nhánh có nợ xấu cao, hàng ngày phân tích và đưa ra các giải pháp. Tôi muốn nhấn mạnh, điều chỉnh lại Thông tư 02 rất cần thiết trong lúc này. Vì thứ nhất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội để phục hồi sản xuất kinh doanh; Thứ hai, tạo điều kiện cho các ngân hàng chủ động xử lý phù hợp với nền kinh tế, tránh sự đổ vỡ gây ra cú sốc không cần thiết cho các doanh nghiệp. Tất nhiên thời gian vừa rồi, lùi Thông tư 02 lại sau 1 năm cũng là điều kiện rất tốt, tuy nhiên, tôi cho rằng thời gian lùi như vậy là chưa đủ. Vì kinh tế thế giới và Việt Nam mới thoát ra khỏi đáy của khủng hoảng thì cần có một thời gian để phục hồi. Các doanh nghiệp và ngân hàng đều cần thời gian quý báu đó để giải quyết những tồn tại của mình

Ngọc Quyết (thực hiện)
.
.
.