Chở pháo lậu, sẵn sàng đâm Cảnh sát

Thứ Hai, 05/02/2007, 14:28
Những kẻ chở pháo lậu thường sử dụng xe có biển số giả, rất liều lĩnh và chống đối quyết liệt, nhiều đối tượng sẵn sàng lao thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Tình trạng vận chuyển, buôn bán pháo nổ từ tuyến biên giới Lạng Sơn - Hà Nội trong những ngày gần đây đang có chiều hướng gia tăng. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, càng về thời điểm cận Tết Nguyên đán, tình trạng buôn lậu pháo từ các tuyến biên giới Móng Cái, Lạng Sơn về Hà Nội sẽ trở nên quyết liệt hơn.

Riêng trên tuyến quốc lộ 1A Hà Nội - Lạng Sơn từ thời điểm từ đầu năm 2007 đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ hàng loạt vụ buôn bán, vận chuyển pháo lậu. Các loại pháo lậu được lén lút vận chuyển khá đa dạng, trong đó nhiều nhất là pháo diêm, pháo cối, pháo phụt... Để đưa trót lọt mặt hàng này vào sâu nội địa, các đối tượng sử dụng đủ loại phương tiện từ ôtô, xe máy vận chuyển vào ban đêm và chạy với tốc độ cáo để qua mặt cơ quan chức năng.

Vào hồi 23h ngày 22/1, tại Km 137 quốc lộ 1A, Thành phố Bắc Ninh, tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành kiểm tra xe môtô BKS 88H-2148 chạy hướng Bắc Ninh - Hà Nội do Đỗ Xuân Thắng, trú tại Liên Hoà, Lập Thạch, Vĩnh Phúc điều khiển. Khi phát hiệu lệnh dừng xe, lái xe đã không chấp hành mà bỏ chạy, tổ tuần tra đã truy đuổi tạm giữ được người và phương tiện. Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 1.440 hộp với 16.680 quả pháo diêm do Trung Quốc sản xuất.

Sau ít ngày, hồi 23h ngày 26/1 tại QL1A mới thuộc phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 2 xe môtô  mang BKS 98L-6972 và 12F5-1719 do Đinh Xuân Trường và Sầm Ngọc Phước đều trú tại thành phố Lạng Sơn điều khiển đi tốc độ cao, khi kiểm tra đã quay đầu xe bỏ chạy.

Tiến hành truy đuổi gần chục km,  lực lượng CSGT cùng với QLTT mới chặn bắt được các trường hợp vi phạm. Kiểm tra 2 xe môtô đã phát hiện 32.880 quả pháo nổ, trong đó có 1.680 quả pháo nổ và hơn 31.000 quả pháo diêm.

Khi bị lực lượng CSGT làm nhiệm vụ chặn bắt, Đinh Xuân Trường đã hối lộ tổ công tác 400.000đ nhưng đã bị lập biên bản tạm giữ người, phương tiện và tang vật đưa về xử lý.

Pháo lậu bị lực lượng CSGT và QLTT tỉnh Bắc Ninh bắt giữ.

Gần đây nhất, vào hồi 17h ngày 31/1 tại Km 139 quốc lộ 1A mới, thuộc địa phận thành phố Bắc Ninh, lực lượng CSGT đã tiến hành kiểm tra xe ôtô chạy hướng Bắc Ninh - Hà Nội do Nguyễn Quang Chiến, trú tại ngách 310/88, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội điều khiển.

Trước đó chiếc xe này đã nhiều lần bị lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà đã bỏ chạy. Tiến hành kiểm tra xe ôtô vi phạm đã phát hiện trên xe đang vận chuyển 250 cây pháo phụt do Trung Quốc sản xuất.

Thượng tá Trần Văn Toan - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho chúng tôi biết: Tình trạng buôn bán vận chuyển hàng lậu, đặc biệt là các loại pháo nổ đang có chiều hướng gia tăng. Hầu hết các đối tượng thường sử dụng xe có biển số giả, rất liều lĩnh và chống đối quyết liệt, nhiều đối tượng sẵn sàng lao thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Chính vì vậy có những trường hợp lực lượng CSGT đã phải nhiều lần dừng xe mới chặn bắt được trường hợp vi phạm.

Tình trạng các phương tiện ôtô tháo hết ghế để chở hàng lậu cũng rất đáng báo động. Vào lúc 0h35 ngày 31/1, tại quốc lộ 38, địa phận thành phố Bắc Ninh khi kiểm tra xe ôtô 16K-0495 do Ngô Văn Sơn trú tại Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang điều khiển đã phát hiện chiếc xe du lịch cũ kỹ này được tháo hết ghế và lèn chặt gỗ quý đang phăm phăm trên đường quốc lộ.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT sẽ huy động tối đa lực lượng và phương tiện tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tấn công mạnh vào bọn  trạng buôn lậu trên các tuyến quốc lộ trọng điểm

Xuân Luận
.
.
.